Tiếng Việt | English

26/03/2021 - 19:35

Hiệu quả từ cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo

Thực hiện Đề án Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An phối hợp cơ quan, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công 2 cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ và thúc đẩy thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trên tất cả lĩnh vực.

Hợp tác xã Tâm Nông Việt với mặt hàng chủ lực là dưa lưới được thị trường ưa chuộng

Hợp tác xã Tâm Nông Việt với mặt hàng chủ lực là dưa lưới được thị trường ưa chuộng 

1. Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo lần thứ I (năm 2018) có hơn 60 đề tài dự thi ở các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, dịch vụ, chế tạo thiết bị, giáo dục, y tế,... Qua đây, Ban Tổ chức xét, chọn 7 sản phẩm (4 mô hình, dự án đã triển khai, 3 ý tưởng) của các tác giả để trao giải; đồng thời, giới thiệu các nhà đầu tư ký cam kết hỗ trợ kinh phí và năng lực quản lý, kinh doanh, thương mại hóa sản phẩm cho các ý tưởng, dự án, mô hình tiêu biểu. 

Thông tin từ Tỉnh đoàn, trong số 7 sản phẩm xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo do tỉnh tổ chức lần I, có 4 dự án vinh dự lọt vào tốp 100 vòng bán kết cuộc thi Dự án Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên nông thôn năm 2019 do Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức. Nổi bật có Dự án Rau quả sạch Tâm Nông Việt của anh Đinh Bạt Quy; Trồng và cung cấp phong lan Dendro của anh Nguyễn Hữu Trường; Ứng dụng quản lý vùng trồng trên thiết bị di động của anh Nguyễn Thanh Tuấn và Hafabo - Trẻ hóa từ thiên nhiên của chị Huỳnh Thị Kim Hoàng. Đặc biệt, Dự án Hafabo - Trẻ hóa từ thiên nhiên của chị Huỳnh Thị Kim Hoàng đoạt giải khuyến khích trong cuộc thi Khởi nghiệp Vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ tổ chức.

Anh Đinh Bạt Quy - Giám đốc Hợp tác xã Tâm Nông Việt, chăm sóc dưa lưới

Anh Đinh Bạt Quy - Giám đốc Hợp tác xã Tâm Nông Việt, chăm sóc dưa lưới

Anh Nguyễn Hữu Trường chia sẻ: “Tham gia cuộc thi giúp tôi có điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với những thanh niên trong và ngoài tỉnh có dự án, ý tưởng hay. Đồng thời, tôi cũng tiếp cận được với một số doanh nghiệp để quảng bá, mời gọi đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, phân phối sản phẩm”. Hiện sản lượng lan Dendro của anh Trường được nhiều khách hàng trong, ngoài tỉnh và cả nước biết đến sau khi anh tham gia cuộc thi. Sản lượng lan Dendro bán ra thị trường tăng 1.000-1.500 chậu/tuần so với trước đây (từ 800-1.000 chậu/tuần), thu lợi nhuận 25 triệu đồng.

2. Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo lần thứ II (năm 2020) thu hút đông đảo thí sinh tranh tài với 176 dự án, ý tưởng, mô hình, sản phẩm trên nhiều lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp, sản xuất, chế biến, sáng chế, khoa học công nghệ, dịch vụ,... Trải qua các vòng thi, Ban Tổ chức chọn 10 dự án, mô hình, sản phẩm mẫu và 5 ý tưởng của tác giả, nhóm tác giả vào vòng chung kết. Nổi bật có Dự án Sản xuất rượu vang thanh long và các sản phẩm từ trái thanh long của anh Trần Quốc Trọng (xã Long Trì, huyện Châu Thành). 

Ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với chủ nhân của các ý tưởng

Ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với chủ nhân của các ý tưởng

Theo anh Trần Quốc Trọng, hiện anh nghiên cứu thành công và cho ra đời 10 loại sản phẩm rượu vang từ trái thanh long và các sản phẩm khác (thanh long sấy dẻo, mứt thanh long, tinh dầu thanh long, nước ép thanh long,... cung cấp ra thị trường). Bên cạnh đó, anh còn thử sức với các sản phẩm mới: Rượu chanh và chuỗi cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm sạch, đặc sản của địa phương.

heo Trưởng ban Công tác thanh niên Tỉnh đoàn - Trần Quốc Quân, số lượng mô hình, dự án, ý tưởng, sản phẩm tham gia cuộc thi ngày càng phong phú, đa dạng về chất lượng và số lượng. Đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của các doanh nghiệp, sở, ngành trong việc tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các mô hình, dự án, ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. 

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh góp phần khơi nguồn, phát triển những ý tưởng, sản phẩma sáng tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, làm giàu chính đáng của tuổi trẻ tỉnh nhà

Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh góp phần khơi nguồn, phát triển những ý tưởng, sản phẩma sáng tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, làm giàu chính đáng của tuổi trẻ tỉnh nhà

Thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng các sở, ban, ngành chức năng và Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục tăng cường hỗ trợ tích cực cho hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; đồng thời, đề xuất các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm tạo điều kiện và đầu tư vào các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của các bạn trẻ. Qua đó, góp phần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Long An, thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, góp phần vào thành công chung của công cuộc phát triển KT-XH tỉnh nhà/.

Đỗ Lâm

Chia sẻ bài viết