Tiếng Việt | English

05/11/2020 - 02:16

Tổng kết trao giải cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ II năm 2020

Ngày 04/11, Tỉnh đoàn Long An phối hợp Hội Doanh nhân trẻ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức vòng chung kết và tổng kết trao giải cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo” tỉnh Long An lần thứ II. Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được (bìa phải) và Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh (bìa trái) trao giải cho thí sinh Trần Quốc Trọng

Đây là lần thứ II Tỉnh đoàn phối hợp Hội Doanh nhân trẻ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Cuộc thi được Ban Tổ chức phát động từ tháng 1/2020, trải qua các vòng thẩm định, vòng loại, từ 176 dự án, ý tưởng trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, sản xuất, chế biến, sáng chế, khoa học công nghệ, dịch vụ,… Ban Tổ chức chọn ra 10 dự án (có mô hình, sản phẩm mẫu) và 5 ý tưởng được vào vòng chung kết.

Phần thi vấn đáp giữa ban giám khảo, nhà đầu tư với thí sinh dự thi.

Kết thúc cuộc thi, ở bảng ý tưởng, giải nhất thuộc về thí sinh Phan Thị Bạch Tuyết với ý tưởng khởi nghiệp các dòng sản phẩm làm từ khoai mỡ; giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thanh Trúc với ý tưởng trồng nấm rơm sạch tại nhà từ phế phẩm mùn cưa trồng nấm vân chi; và giải ba thuộc về thí sinh Lê Hoàng Vũ với ý tưởng nuôi và cung cấp con giống con dúi; 2 giải khuyến khích thuộc về thí sinh Nguyễn Thành Lộc với ý tưởng mô hình nông trại kỹ năng và thí sinh Võ Quang với ý tưởng mô hình mở trang trại kết hợp với sinh thái.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Út (bìa trái) trao giải cho thí sinh Phan Thị Bạch Tuyết - giải nhất bảng ý tưởng

Đồng thời, Ban Tổ chức trao giải cho các mô hình, dự án thuộc ý tưởng sáng tạo: giải nhất thuộc về thí sinh Trần Quốc Trọng với dự án sản xuất rượu vang từ trái thanh long; giải nhì là thí sinh Phạm Hoàng Hậu với dự án trồng lan rừng xen nuôi cá; đồng giải ba là nhóm thí sinh Lê Văn Thuận-Võ Hoàng Ân-Võ Trần Quốc Toàn với dự án chuyển giao kỹ thuật trồng nấm rơm trong nhà kính và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nấm rơm ở huyện Tân Hưng và nhóm thí sinh Lê Thiên Phú-Huỳnh Tiến Sỹ-Nguyễn Nguyễn Cường Phát với dự án máy rửa tay tích hợp đo thân nhiệt kết hợp với  dự án sản xuất nước rửa tay khô sử dụng hoạt chất kháng khuẩn từ quả cây đủng đỉnh cùng nhiều giải khuyến khích khác.

Ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với chủ nhân của các ý tưởng

Lễ tổng kết còn diễn ra chương trình ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với chủ nhân của các ý tưởng: nuôi và cung cấp con giống con dúi, trồng nấm rơm sạch tại nhà từ phế phẩm mùn cưa trồng nấm vân chi, khởi nghiệp các dòng sản phẩm làm từ khoai mỡ và các dự án: trồng lan rừng xen nuôi cá, máy rửa tay tích hợp đo thân nhiệt kết hợp dự án Sản xuất nước rửa tay khô sử dụng hoạt chất kháng khuẩn từ quả cây đủng đỉnh, sản xuất rượu vang từ trái thanh long.

Sản xuất rượu vang từ trái thanh long

Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được biểu dương, chúc mừng các mô hình 

Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được biểu dương, chúc mừng các mô hình, ý tưởng khởi nghiệp đoạt giải trong cuộc thi. Đồng thời đề nghị, thời gian tới, các sở, ban, ngành tỉnh cần quan tâm hơn nữa, góp phần đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đối với những dự án khởi nghiệp tiềm năng, các ý tưởng thành sản phẩm thương mại, đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, qua đó góp phần khơi nguồn, phát triển những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, làm giàu chính đáng của tuổi trẻ tỉnh nhà./.

Trần Thoa

Chia sẻ bài viết