Tiếng Việt | English

01/09/2017 - 08:37

Hoạt động đối ngoại góp phần phát triển kinh tế

Những năm qua, Long An triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong công tác đối ngoại, trong đó, nổi bật là các hoạt động đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, góp phần phục vụ phát triển kinh tế địa phương.

Cùng nhau phát triển

Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó, định hướng về công tác đối ngoại với mục tiêu “Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại địa phương, phục vụ hội nhập và phát triển”. 6 tháng đầu năm 2017, tình hình tuyến biên giới Long An và Svay Rieng, Prey Veng (Campuchia) ổn định. Từ đầu năm đến nay, tỉnh có 59 đoàn với 399 lượt cán bộ, công chức đi công tác nước ngoài, chủ yếu là học tập kinh nghiệm, nghiên cứu, khảo sát, dự hội nghị, hội thảo về các lĩnh vực: Y tế, văn hóa, giáo dục, nông nghiệp và giao lưu thực hiện các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư,... tại các nước, vùng lãnh thổ: Campuchia, Trung Quốc, Đài Loan, Anh, Pháp, Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Myanmar, Hàn Quốc,... Bên cạnh đó, tỉnh còn tiếp 85 đoàn với 453 người nước ngoài vào làm việc tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần thăm và làm việc tại nước bạn CampuchiaHoạt động xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại quốc tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đạt kết quả khả quan: Kim ngạch xuất khẩu ước 2.088 triệu USD, đạt 43,5% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước 1.696 triệu USD, đạt 45,8% kế hoạch, tăng 19% so với cùng kỳ; thu hút 44 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với vốn đăng ký 70,7 triệu USD, góp phần tăng dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài lên 838 dự án với tổng vốn đầu tư 5.391 triệu USD.

Với 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Campuchia), Long An luôn duy trì các hoạt động ngoại giao: 6 tháng đầu năm, tỉnh tổ chức 5 đoàn cán bộ của các sở, ngành sang giao lưu, thực hiện các nội dung hợp tác, tổ chức 3 đợt khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho dân nghèo nước bạn với gần 1.000 lượt người, tổng kinh phí 2 tỉ đồng.

Còn lắm khó khăn

Tuy đạt nhiều kết quả tích cực nhưng công tác đối ngoại của tỉnh cũng còn những hạn chế: Chưa khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh cũng như tận dụng được lợi thế của hội nhập quốc tế; việc triển khai và phối hợp các hoạt động đối ngoại giữa các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh có lúc hiệu quả chưa cao. Cơ chế, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư, hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu của địa phương chưa tạo sức hút mang tính đột phá. Trình độ, năng lực sản xuất, khả năng liên kết, hợp tác, tiếp thu khoa học - kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng quản trị của các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn,... kể cả hệ thống hạ tầng KT-XH còn yếu kém, trong đó, hệ thống giao thông, hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế còn nhiều hạn chế,...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần cho biết: Trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, công tác đối ngoại cần được tiếp tục củng cố, mở rộng, phát triển và chủ động, sáng tạo hơn trong mọi hoạt động.

Tổng Lãnh sự Nhật Bản tặng quà lưu niệm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần nhân chuyến thăm và làm việc vào tháng 01/2017

Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, trước mắt, cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đối ngoại của địa phương, trong đó có hoạt động đối ngoại Đảng; hướng dẫn, kiểm tra công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận, các đoàn thể, tổ chức nhân dân, các tổ chức hữu nghị trên địa bàn tỉnh,... và thể chế hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông qua kế hoạch hoạt động đối ngoại hàng năm; tập trung đào tạo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động đối ngoại, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý vững vàng về chính trị, nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, có kiến thức sâu rộng trên nhiều lĩnh vực; hiểu biết sâu về luật pháp quốc tế, vững về nghiệp vụ chuyên môn; có khả năng tổng hợp, phân tích, cập nhật, dự báo tình hình khu vực và thế giới; có kỹ năng đàm phán, thương thuyết và trình độ ngoại ngữ tốt;...

Phát triển kinh tế đối ngoại trên cơ sở nâng cao nội lực nền kinh tế của tỉnh, đồng thời, thúc đẩy việc khai thông các nguồn vốn cho hoạt động kinh tế đối ngoại,... Việc tiếp tục rà soát, xây dựng và vận dụng cơ chế, chính sách để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển phù hợp với các lộ trình cam kết hội nhập quốc tế, các thỏa thuận đã ký kết giữa tỉnh với đối tác nước ngoài,... cũng không kém phần quan trọng. Song song đó, phải chú trọng cải cách hành chính, tạo hành lang pháp lý thông thoáng và hiệu quả trong thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh,.../.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết