Tiếng Việt | English

20/09/2016 - 11:13

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lạc Tấn học tập và làm theo lời Bác

Qua 5 năm thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua nhằm nêu cao phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” bằng những hành động và việc làm cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An luôn phát huy hiệu quả các hoạt động, phong trào mang lại dấu ấn đẹp, từ đó có sức lan tỏa sâu rộng đến từng hội viên.


Trao tặng bằng khen cho hội viên phụ nữ có thành tích kịp thời, mạnh dạn tố giác tội phạm, giúp cơ quan điều tra phá án nhanh những vụ trộm cướp nóng trên địa bàn

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lạc Tấn xác định việc học tập và làm theo lời Bác gắn liền với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Hiện nay, Hội có 500 hội viên cơ sở. Công tác tuyên truyền, giáo dục những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước luôn được các cấp Hội chú trọng và triển khai đến hội viên cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, hành động và bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho cán bộ, hội viên.

Nhiều mô hình được Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xây dựng, điển hình như: Mô hình thu gom, xử lý rác tại hộ gia đình, xây dựng mái ấm tình thương, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng,... với 16 tổ hội cùng 318 thành viên tham gia. Đặc biệt, mô hình Mỗi hội viên là an ninh viên giúp chị em phụ nữ tố giác tội phạm, cảnh giác người lạ mặt từ nơi khác đến có biểu hiện nghi vấn.

Qua các phong trào: Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và an ninh, trật tự tại địa phương, có chị Võ Thị Thùy Trang, hội viên ấp 3 kịp thời tố giác tội phạm, giúp cơ quan điều tra triệt phá vụ trộm cướp nóng trên địa bàn, được Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen đột xuất năm 2015. Mô hình Thời gian quý báu cũng được Hội triển khai và thực hiện hiệu quả như: Hàng tháng, Ban Chấp hành Hội, các chi, tổ hội đều sinh hoạt và kể những mẩu chuyện về Bác, từ đó vận dụng vào trong sinh hoạt, đời sống hàng ngày.

Đặc biệt, mô hình tiết kiệm theo gương Bác vận động 100% hội viên đăng ký thực hiện nuôi heo đất, tiết kiệm điện, hỗ trợ vốn xoay vòng giúp hội viên cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo,... Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và vận động giúp đỡ người khuyết tật, hội viên nghèo neo đơn, trẻ em nghèo vượt khó với tổng số tiền trên 130 triệu đồng. Ngoài ra, Hội vận động mạnh thường quân, các nhà hảo tâm xây dựng 5 mái ấm tình thương cho hội viên, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa bàn.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lạc Tấn - Châu Kiều Nga cho biết: “Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát huy hiệu quả hơn nữa các mô hình làm theo, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các hội viên cơ sở. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”./.

Hùng Thanh 

Chia sẻ bài viết