Tiếng Việt | English

21/06/2019 - 20:37

Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức họp mặt 21/6 và trao Giải Báo chí tỉnh 2019

Ngày 21/6, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019) và trao Giải Báo chí tỉnh năm 2019. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Nguyễn Văn Được, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Đinh Ngọc Lâm dự.

Phó Bí thư Thưởng trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được chúc mừng đội ngũ người làm báo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ - Nguyễn Văn Được chúc mừng đội ngũ người làm báo, đồng thời nhận định, thời gian qua, báo chí Long An ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trên mặt trận công tác tư tưởng, là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân; thể hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Các cơ quan báo chí, tạp chí, trang thông tin điện tử của tỉnh không ngừng đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại cả về nội dung lẫn hình thức; thông tin nhanh, kịp thời, chuẩn xác; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các cơ quan báo chí thông qua hoạt động của mình đã tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội; qua đó kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ, chính quyền, địa phương và các ngành.

Tại cuộc họp mặt, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An – Phạm Văn Dũng ôn lại truyền thống 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trải qua thời gian hình thành và phát triển, Báo chí Cách mạng Việt Nam luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Văn Được trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhất

Giải Báo chí tỉnh Long An năm 2019, Ban Tổ chức nhận được 106 tác phẩm báo chí hợp lệ dự thi, trong đó có 49 tác phẩm báo in, 13 tác phẩm phát thanh, 18 tác phẩm truyền hình, 1 tác phẩm báo điện tử, 25 bộ phóng sự ảnh báo chí (với 172 tấm ảnh). 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhì

Ban Giám khảo chọn ra được 30/106 tác phẩm xuất sắc để trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho từng thể loại báo chí.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An - Phạm Văn Dũng trao giải cho các tác giả đoạt giải Ba

Được biết, Giải Báo chí tỉnh năm 2019 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, UBND tỉnh triển khai, giao Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An – Lê Hồng Phước trao giải cho các tác giả đoạt giải Khuyến khích

Giải Báo chí năm nay được tổ chức trên cơ sở hợp nhất 3 giải báo chí (Giải Báo chí Long An do Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh chủ trì, tổ chức; hưởng ứng Giải Búa Liềm vàng do Ban Tổ chức Trung ương phát động; lĩnh vực báo chí của cuộc vận động Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”).

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, chất lượng các bài dự thi năm nay được giữ vững, đề tài đa dạng, có tính phát hiện và quan tâm đến những vấn đề bức xúc trong cuộc sống, có nhiều điển hình tiên tiến; nhiều bài viết được chăm chút, diễn đạt tốt, mang tính báo chí cao, có hiệu ứng xã hội,...

Đặc biệt, các tác phẩm được xét trao giải là những tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh sinh động, trung thực các mặt của đời sống xã hội; những vấn đề, sự kiện nổi bật, bức xúc, những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,.../.

Thanh Hiểu - Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết