Tiếng Việt | English

02/03/2024 - 12:34

Hơn 100 cán bộ, đoàn viên Công đoàn Về nguồn tại Khu Di tích lịch sử Chiến khu Đ  

Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và 1984 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Long An vừa tổ chức hoạt động Về nguồn, tham quan Khu Di tích lịch sử Chiến khu Đ (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

Cán bộ, đoàn viên công đoàn tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Trung ương Cục miền Nam

Hơn 100 cán bộ, đoàn viên Công đoàn đến Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai, tham quan Di tích Trung ương Cục miền Nam (1961 -1962) tại Mã Đà, (thuộc căn cứ Chiến khu Đ, nay là xã Phủ Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) và dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Mã Đà

Nghe thuyết minh về Di tích Trung ương Cục miền Nam

Đồng thời, cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong khối còn có dịp tham quan, được nghe các kỹ sư giới thiệu về quy trình vận hành, sản xuất tại Nhà máy Thủy điện Trị An.

Tham quan Nhà máy Thủy điện Trị An

Theo Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Long An – Cao Quốc Hòa, thông qua hoạt động Về nguồn lần này nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn; đồng thời, tạo điều kiện để các Công đoàn cơ sở giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từ đó tạo thêm mối quan hệ gắn kết, cùng nhau rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong hoạt động đoàn thể./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết