Tiếng Việt | English

26/03/2022 - 08:52

Huyện Bến Lức còn thiếu 206 giáo viên theo biên chế được giao

Tiếp tục chương trình giám sát về công tác cải cách giáo dục, chiều 25/3, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An - Mai Văn Nhiều và Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đến làm việc tại huyện Bến Lức.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều đề nghị huyện Bến Lức tập trung rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Lức - Nguyễn Thành Nhân cho biết, thời gian qua, cả hệ thống chính trị của huyện đều quan tâm, chăm lo công tác giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài. Phong trào Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Đơn vị học tập, Cộng đồng học tập cấp ấp, khu phố đạt tỷ lệ rất cao (đều trên 88%).

Việc kêu gọi xã hội hóa giáo dục theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đạt kết quả tích cực, có 3/4 trường đã được đầu tư, đi vào hoạt động tốt (Trường Mầm non và Tiểu học Tổ Ong Vàng; Trường Mầm non Úc Châu; Trường Mầm non An Nông). Việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quán lý, giáo viên; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; bảo đảm các điều kiện thực hiện chương trình phổ thông và sách giáo khoa mới; ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thành Nhân, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học có nơi vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia còn thấp so với các địa phương khác và bình quân chung của tỉnh (toàn huyện chỉ có 25/51 trường chuẩn, chiếm 49%).

Hiện nay, huyện còn thiếu 206 giáo viên theo biên chế được giao trong khi nguồn tuyển dụng khan hiếm. Một số trường học tại địa bàn trung tâm, nơi có dân cư và công nhân lao động nhiều, đang quá tải, áp lực về số lớp và sĩ số học sinh quá đông, vượt quá quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh - Mai Văn Nhiều ghi nhận và chia sẻ các khó khăn của địa phương trong thực hiện công tác cải cách giáo dục thời gian qua. Ông đề nghị huyện tăng cường tuyên truyền, quán triệt để các cấp, các ngành và toàn xã hội, đặc biệt là cán bộ quản lý, thầy cô giáo tự chủ động đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong giảng dạy, thích ứng kịp thời với xu hướng chuyển đổi số và điều kiện bình thường mới.

Theo ông Mai Văn Nhiều, huyện cần tập trung rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp khoa học, hợp lý, có lộ trình đầu tư xây dựng hoặc mở rộng, nâng cấp để đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới. Đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc cùng nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục địa phương. Đồng thời nghiên cứu, tìm giải pháp trước mắt và căn cơ, lâu dài để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên về số lượng và cơ cấu như hợp đồng thỉnh giảng, tăng giờ, tăng buổi, đào tạo, đào tạo lại để đáp ứng chuẩn mới.

Trước khi làm việc với UBND huyện Bến Lức, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã khảo sát thực tế tại Trường Tiểu học Thuận Đạo. Đoàn ghi nhận các khó khăn của đơn vị về việc xây dựng trường chuẩn quốc gia; việc thiếu biên chế giáo viên, nhân viên, việc đào tạo, bồi dưỡng nâng chuẩn trình độ giáo viên; việc đầu tư cơ sở vật chất, để xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết