Tiếng Việt | English

15/03/2017 - 18:41

Khai mạc Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VI

Sáng ngày 15/3/2017, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An khai mạc Đại hội lần thứ Vl (nhiệm kỳ 2017 - 2021).

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - nhà báo Nguyễn Bé, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP.HCM - nhà báo Trần Thanh Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đinh Ngọc Lâm cùng đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy và 142 đại biểu là hội viên Hội Nhà báo tỉnh tham dự.


Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An - Huỳnh Văn Sáu báo cáo dự thảo hoạt động Hội nhiệm kỳ V và phương hướng nhiệm kỳ VI

Nhiệm kỳ qua, các loại hình báo chí trong tỉnh hoạt động hiệu quả, đúng hướng, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân và là diễn đàn của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Báo chí Long An góp phần quan trọng cổ vũ tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát huy sức mạnh của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua việc phản ánh trung thực, kịp thời những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại ở địa phương.


Khai mạc Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VI (nhiệm kỳ 2017- 2021) 

5 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh kết nạp 39 hội viên. Hiện nay, Hội có 171 hội viên đang sinh hoạt tại 6 chi hội gồm: Chi hội Báo Long An; Chi hội 1, Chi hội 2 – Đài Phát thanh và Truyền hình Long An; Chi hội Tạp chí văn nghệ; Chi hội Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố và Chi hội Văn phòng Hội.

Hàng năm, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức chuyến đi thực tế để giao lưu, học tập kinh nghiệm; tổ chức giải báo chí tỉnh, Hội báo xuân, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ,...

Bên cạnh đó, hoạt động của Hội vẫn còn một số hạn chế: Nội dung, phương thức hoạt động của Hội chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, chưa thu hút và hấp dẫn hội viên; Một số chi hội hoạt động còn hạn chế, hình thức; Ý thức xây dựng Hội của một số hội viên còn mờ nhạt, nhiều nhà báo chủ yếu tập trung vào chuyên môn chưa tích cực tham gia hoạt động Hội; Các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ chưa được thường xuyên.


Đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2017 - 2021, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức của người làm báo; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên trong tác nghiệp,…

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An khóa VI (nhiệm kỳ 2017 - 2021) gồm 15 nhà báo. Sau đó, Ban Chấp hành khóa VI họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội.

Trong phiên làm việc chính thức ngày 16/3/2017, Đại hội sẽ báo cáo kết quả bầu Ban Chấp hành, các chức danh lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An khóa VI (nhiệm kỳ 2017- 2021) và thông qua Nghị quyết Đại hội./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết