Tiếng Việt | English

10/02/2017 - 09:42

Thường trực Tỉnh ủy Long An thông qua nội dung văn kiện Đại hội Hội Nhà báo tỉnh

Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, sớm hoàn chỉnh nội dung văn kiện để tiến hành đại hội.

Chiều ngày 09/02/2017, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức thông qua nội dung văn kiện Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Long An nhiệm kỳ VI (2016-2021).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Đỗ Hữu Lâm chủ trì cuộc họp, tham dự có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, tập thể Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh.

 Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An khóa V - Nguyễn Văn Hồng báo cáo quá trình chuẩn bị đại hội

5 năm qua, báo chí và đội ngũ người làm báo tỉnh Long An không ngừng phát triển về số lượng, chất lượng, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Báo chí tập trung, bám sát nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện rõ chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và tiếng nói của nhân dân trong tỉnh.

Báo chí Long An cổ vũ tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong xây dựng, bảo vệ quê hương, phát huy sức mạnh của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua việc phản ánh trung thực, kịp thời những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX.

Về tổ chức, hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh Long An có 6 chi hội, với 171 hội viên; Ban Chấp hành hiện có 14 ủy viên.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động của tổ chức hội và hội viên; những kết quả trong công tác tham gia quản lý, kiểm tra hoạt động báo chí trên địa bàn; phát triển hội viên; hoạt động của các chi hội và hội viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng làm báo đối với đội ngũ phóng viên, nhất là phóng viên trẻ.

Đồng thời, cũng chỉ rõ hạn chế, yếu kém; phân tích nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức, triển khai các hoạt động của Hội, Chi hội; các xu hướng vận động của báo chí hiện nay; trên cơ sở đó dự thảo phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu phân tích làm rõ thêm một số nội dung như bố cục báo cáo chính trị, bổ sung các kết quả trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới mà Hội Nhà báo cần quan tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, báo chí; tập trung tuyên truyền mạnh mẽ việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, sớm hoàn chỉnh nội dung văn kiện để tiến hành đại hội. 

Thanh Hùng

Chia sẻ bài viết