Tiếng Việt | English

27/01/2019 - 12:48

Khánh thành bia lưu niệm Đài Tiếng nói Nam bộ Kháng chiến tại Tân Thạnh

Sáng 27/01, UBND huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức Lễ Khánh thành Bia lưu niệm Đài Tiếng nói Nam bộ kháng chiến tại xã Hậu Thạnh Đông.

Đại biểu cắt băng khánh thành Bia lưu niệm Đài Tiếng nói Nam bộ kháng chiến

Ngày 01/12/1947, Đài Tiếng nói Nam bộ kháng chiến phát sóng bên bờ kênh Dương Văn Dương thuộc xã Hậu Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Kiến Tường (nay là xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), nhằm tuyên truyền, cổ vũ đồng bào Nam bộ đứng lên chống thực dân Pháp và tay sai, đưa tiếng nói của cách mạng đến với nhân dân.

Đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng 100 triệu đồng trùng tu Bia lưu niệm Đài tiếng nói Nam bộ kháng chiến

Năm 1992, Bia lưu niệm được xây dựng lại tại ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh Đông. Đến nay, bia đã xuống cấp. Trước thực trạng đó, UBND huyện vận động Đài Tiếng nói Nhân dân TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 100 triệu đồng trùng tu Bia lưu niệm Đài Tiếng nói Nam bộ Kháng chiến.

Bia lưu niệm hoàn thành góp phần tuyên truyền lịch sử đấu tranh giữ nước của nhân dân Long An nói riêng, cả nước nói chung.

Dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tiển nông thôn - Agirbank Khu vực phía Nam hỗ trợ xã Hậu Thạnh Đông 50 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết