Tiếng Việt | English

26/05/2021 - 19:14

Khuyến khích tham dự Giải báo chí toàn quốc đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Tính tới thời điểm hiện tại, số lượng tác phẩm tham dự khá khiêm tốn là một trong những vướng mắc lớn nhất mà Ban tổ chức giải gặp phải.

Chiều 26/5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức buổi họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 3, năm 2020 – 2021.

Tham dự buổi họp có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Trần Quốc Cường cùng nhiều lãnh đạo, đại diện khác của Ban Tuyên giáo Trung ương, MTTQ Việt Nam, Hội nhà báo Việt Nam và các cơ quan tại Trung ương.

Tiếp tục phát huy những thành công từ hai mùa giải trước, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức và phát động Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 3 từ tháng 8/2019 đến nay.

Do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, số lượng tác phẩm tham dự tính tới thời điểm này còn khá khiêm tốn. Năm 2020 – 2021 là một năm đặc biệt bởi diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 cùng hàng loạt sự kiện chính trị quan trọng. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức xem xét nhiều giải pháp khuyến khích các cơ quan báo chí, truyền thông nộp tác phẩm tham dự giải.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài, Trưởng Ban Tổ chức báo cáo tiến độ công việc từ khi phát động Giải đến nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, Thành viên Ban chỉ đạo cho biết: “Giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một giải quan trọng và khó. Để có được một tác phẩm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, anh, chị, em phóng viên phải hy sinh và dấn thân rất nhiều.”  

Đồng tình với quan điểm này, Trưởng ban Chỉ đạo Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: “Đây là một giải thưởng đặc thù. Bởi quá trình sản xuất ra một tác phẩm phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một quá trình vừa khó, vừa khô, vừa khổ. Bởi vậy, tôi đề nghị Ban tổ chức xem xét có phần thưởng đặc biệt với những tác giả, nhóm tác giả đoạt giải nhiều năm liên tiếp."./.

Thời gian và địa điểm tác phẩm dự giải:

- Thời gian tiếp nhận bài: Từ ngày phát động đến ngày 21/6/2021 (tính dấu bưu điện)

- Địa chỉ nhận tác phẩm:

1. Ban  Tuyên giáo cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam: Số 46 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 024.39287401 hoặc 098.5802.555

2. Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam: Số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 024.39351071 hoặc 097 262 8386 (ông Trần Bá Dung, Trưởng ban)

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết