Tiếng Việt | English

16/04/2021 - 13:40

Kiểm tra thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020

Chiều 15/4, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Long An do Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với huyện Bến Lức về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2020.

Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Thành Nhân cùng các thành viên Ban Chỉ đạo.

Đoàn kiểm tra kết quả thực hiện phong trào tại xã Lương Bình

Năm 2020, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, đi vào thực chất. 5 nội dung, 7 phong trào có sức lan tỏa, xuất hiện nhiều việc làm tốt, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Năm 2020, huyện có hơn 38.000 hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, tỷ lệ 97,46%, tăng 0,52% so với năm 2019; 94/94 ấp, khu phố đạt danh hiệu “Ấp, khu phố văn hóa”; 239 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 95,22%.

Đến nay, huyện có 10 xã được công nhận xã nông thôn mới; 6 xã văn hóa nông thôn mới và 7 xã, 78 ấp, khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Đời sống văn hóa tinh thần người dân ngày càng nâng cao

Đời sống vật chất, văn hoá tinh thần được nâng cao. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 0,94%. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Tại đây, đại diện của đoàn công tác trao đổi với Bến Lức các nội dung: cách thức mô hình triển khai phong trào hiệu quả trong nhân dân, chất lượng các phong trào, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, xây dựng nếp sống văn hoá trong nhà trường, xây dựng nhà trọ đạt chuẩn văn hóa, cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hoá, giữ gìn trật tự đô thị và vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực,...

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương huyện Bến Lức trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Bà đề nghị, thời gian tới, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào, chú trọng thực chất trong công tác bình xét các danh hiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến; triển khai hiệu quả đề án của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. 

Trước đó, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh trực tiếp đến kiểm tra kết quả thực hiện phong trào tại xã Lương Bình. Qua kiểm tra, làm việc, cơ bản đơn vị thực hiện có hiệu quả với nhiều cách làm mới./.

Việt Hằng – Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết