Tiếng Việt | English

19/06/2018 - 18:36

Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) tại Long An

Chiều 19/6, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Trung ương do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Thào Xuân Sùng làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan tiếp đoàn.

Ông Thào Xuân Sùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Long An qua 10 năm thực hiện Nghị quyết

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương, nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế nông nghiệp phát triển khá, cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, bước đầu hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.

Tỉnh thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn. Sản lượng lúa và một số loại cây trồng như thanh long, rau màu tăng dần qua các năm. Nhờ đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tỉnh tập trung chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn: Xay xát, chế biến lương thực, thực phẩm, may mặc, chế biến gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ,…

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, bộ mặt nông thôn Long An có nhiều thay đổi (trong ảnh: Đường quê được xây dựng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm)

Trong đó, nổi bật là chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và đô thị hóa. Hiện nay, toàn tỉnh có 67 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ đó, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; hệ thống điện, đường, trường, trạm nông thôn được đầu tư;...

Nông dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Chính sách hỗ trợ vay vốn, giải quyết việc làm được chú trọng. Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông nghiệp tăng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 10,5% năm 2008 xuống còn 2,92% năm 2018.

Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được chú trọng, nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa cho nhân dân. Hệ thống chính trị nông thôn hoạt động ngày càng hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết còn một số khó khăn: Chất lượng tăng trưởng ngành nông nghiệp chưa cao, thiếu bền vững; khả năng cạnh tranh của nhiều loại nông sản còn thấp; kinh tế hộ vẫn là đơn vị sản xuất kinh doanh chủ lực ở nông thôn; thu nhập nông thôn tuy có tăng nhưng còn ở mức thấp; tình trạng ô nhiễm nguồn nước; việc huy động nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế;…

Tại cuộc làm việc, đoàn kiểm tra quan tâm đến vai trò chủ thể của nông dân trong thực hiện Nghị quyết; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vấn đề sử dụng đất của nông dân; tình hình biến đổi khí hậu;…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh thông tin, nhiều năm qua, tỉnh luôn quan tâm đến vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Với điều kiện thuận lợi, quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh rất cụ thể dựa trên thế mạnh của vùng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đưa nông nghiệp vào chương trình đột phá; ngoài ra, còn có sự tập trung cho các vùng chuyên canh tạo sự phát triển rõ nét cho ngành nông nghiệp của tỉnh.

Ông Thào Xuân Sùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Long An trong 10 năm qua; đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục có những định hướng, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tìm đầu ra cho nông sản,...

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đoàn có cuộc làm việc tại xã Tân Lân, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Đước và  lãnh đạo một số sở, ngành liên quan./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết