Tiếng Việt | English

27/09/2016 - 15:19

Kiến Tường vận động cứu trợ xã hội và trợ giúp khẩn cấp gần 11 tỉ đồng

Sáng ngày 27/9, Hội Chữ thập đỏ thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Phạm Thị Diễm Thúy được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.

Với phương châm “Đổi mới phương thức lãnh đạo và đẩy mạnh hoạt động phong trào Hội theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động”, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thị xã lâm thời nhiệm kỳ 2013-2016 thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình hay đem lại hiệu quả thiết thực, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.


Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt đại hội

Thông qua các cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; chương trình “Cơm cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo”; phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”;… các cấp Hội vận động cứu trợ xã hội và trợ giúp khẩn cấp cho hơn 40.000 trường hợp, với tổng số tiền gần 11 tỉ đồng; vận động thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trị giá gần 3,8 tỉ đồng;…

Phát huy những kết quả đã đạt, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Chữ thập đỏ thị xã phấn đấu có trên 95% Hội cơ sở xã-phường đạt loại mạnh; 100% trường tiểu học,THCS, THPT trên địa bàn có tổ chức Hội; xây dựng mỗi xã, phường có 1 đội tình nguyện viên chữ thập đỏ; xây dựng ít nhất 1 đội tình nguyện viên chữ thập đỏ cấp thị xã có từ 20-30 thành viên;…

Đại hội bầu 20 đại biểu vào Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ thị xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2016-2021 và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng giấy khen cho 5 cá nhân; UBND thị xã Kiến Tường tặng giấy khen cho 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2013-2016./.

Hoài Phương

Chia sẻ bài viết