Tiếng Việt | English

18/01/2020 - 02:17

Ký kết giao ước thi đua hoạt động truyền thanh cấp huyện và cấp xã năm 2020

Ngày 17/01, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Long An tổ chức hội nghị tổng kết thi đua hoạt động truyền thanh của Trung tâm Văn hóa, Thông tin (VHTT-TT) và Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố năm 2019 và ký kết giao ước thi đua hoạt động truyền thanh cấp huyện và cấp xã năm 2020. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Long An – Phạm Tấn Hòa phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở TT-TT – Huỳnh Cao Chánh báo cáo tổng kết thi đua hoạt động truyền thanh của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố năm 2019.

Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền ở các trung tâm VHTT-TT bảo đảm duy trì xây dựng chương trình phát thanh hàng ngày với thời lượng 30 – 45 phút, phát sóng buổi sáng và buổi chiều. Nội dung chương trình bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, các định hướng, hướng dẫn tuyên truyền của Sở TT-TT, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT-TH) Long An.

Bản tin thời sự luôn cập nhật thông tin mới, các vấn đề xã hội quan tâm, khuyến khích và ưu tiên sử dụng các tin bài có phát biểu, phản ánh tại hiện trường, những tin bài có tính phản biện, nội dung chủ đề mới.

Trong kỳ thi đua, các Trung tâm VHTT-TT cộng tác 3.212 bản tin các loại; 343 mẩu chuyện, phóng sự, ghi nhanh; 62 chương trình cộng tác phát thanh; 47 câu chuyện đầu tuần; 3.331 tin đăng trên website Đài PT&TH Long An; thực hiện hoàn thành chỉ tiêu chương trình Đài PT&TH Long An giao về chương trình cộng tác phát thanh, Câu chuyện đầu tuần; thường xuyên cộng tác tin, bài với Báo Long An góp phần đưa thông tin, hình ảnh của địa phương đến với người dân trong và ngoài tỉnh thông qua các kênh báo chí của tỉnh,…

Trong năm qua, các địa phương trong tỉnh chi gần 6 tỉ đồng đầu tư mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ hoạt động truyền thanh như nâng cấp ăngten phát sóng, máy phát FM, thiết bị phát thanh, máy vi tính, đầu thu cho các trạm truyền thanh,…Ngoài ra, các Trung tâm VHTT-TT còn thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý cho Sở TT-TT và báo cáo thi đua theo quy định; cơ bản thực hiện tốt việc ghi phần mềm Nhật ký phát thanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2019

Tuy nhiên, hiện nay đa số Trung tâm VHTT-TT có 2 cơ sở làm việc nên việc quản lý nhân sự bị phân tán, hiệu quả làm việc chưa cao. Một số huyện như Châu Thành, Tân Trụ có nhân sự bộ phận truyền thanh mỏng nên khó khăn cho hoạt động. Cán bộ truyền thanh cấp xã thường thay đổi, người mới chưa có kinh nghiệm, không thạo việc, trình độ, năng lực không đồng đều, phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên có lúc chất lượng, hiệu quả truyền thanh chưa cao. Một số địa phương cấp xã còn thiếu trang thiết bị phục vụ chuyên môn.

Dịp này, Sở TT-TT tổ chức ký kết giao ước thi đua hoạt động truyền thanh cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động truyền thanh bảo đảm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, nhà nước tại địa phương, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa ghi nhận hoạt động truyền thanh cấp huyện và cấp xã trong năm vừa qua, đề nghị các Trung tâm VHTT-TT các huyện, Đài Truyền thanh cấp xã tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua năm 2020, kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị theo định hướng của các cơ quan chức năng; bám sát vào các nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện và các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, tỉnh và địa phương; nâng chất thông tin và cải tiến các chương trình hiện có; tham mưu đề xuất UBND cấp huyện đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể Trung tâm VHTT-TT; 15 tập thể Đài truyền thanh cấp xã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền năm 2019./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết