Tiếng Việt | English

22/12/2021 - 10:45

Lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ nhân Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Sáng 22/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh (TP.Tân An) nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2021).

Dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Đã 77 mùa xuân trôi qua kể từ buổi chiều ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa hai Tổng Trần Hưng Đạo và Hoàng Hoa Thám thuộc tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân – Đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời. Tháng 4/1945, Trung ương Đảng triệu tập Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kỳ, quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang cả nước thành Việt Nam Giải phóng quân. Sau nhiều lần đổi tên, đến năm 1950, Việt Nam Giải phóng quân được đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ 

Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã khẳng định được sức mạnh của chiến tranh nhân dân và sự trưởng thành vượt bật. Sau chiến thắng lịch sử năm 1975, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục cùng nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam, giữ vững độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Phát huy thành tích to lớn đã đạt được trong 77 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt chức năng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tham gia xây dựng kinh tế và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải thắp hương lên phần mộ liệt sĩ

Tại lễ viếng, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm và thắp hương tri ân tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là hoạt động nhằm ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An - Đại tá Trần Văn Trai thắp hương lên phần mộ liệt sĩ

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh nguyện sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng; đoàn kết, đồng thuận, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng tỉnh Long An ngày càng văn minh, giàu mạnh./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích