Tiếng Việt | English

18/02/2025 - 10:22

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo xây dựng nông thôn mới

Nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Long An phối hợp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trước khi đề nghị xét công nhận đạt chuẩn. Đây chính là thước đo chất lượng phong trào XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại địa phương.

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng”

“Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc” là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong đó, việc lấy ý kiến nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của người dân trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” là một trong những hoạt động trọng tâm của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện. Nhờ sự nỗ lực lấy ý kiến rộng rãi, huyện triển khai thành công chương trình XDNTM, được sự đồng thuận cao từ người dân.

Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trước khi đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng chú trọng

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng - Tô Văn Chảnh cho biết: “Năm 2024, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã Tuyên Bình Tây, Vĩnh Bình, thị trấn Vĩnh Hưng và lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với cấp huyện đạt chuẩn NTM. Các xã, thị trấn tổ chức hội nghị quán triệt, thực hiện hướng dẫn cho các tổ chức chính trị - xã hội xã, thị trấn và Ban Chỉ đạo XDNTM của xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; đồng thời, phân công thành viên hỗ trợ các ấp, khu phố tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả XDNTM và đề nghị công nhận thị trấn Vĩnh Hưng đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Trên cơ sở hướng dẫn của tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện phân công ủy viên Thường trực phụ trách xã, phối hợp UBMTTQ Việt Nam 9/9 xã và 47/47 Ban Công tác Mặt trận ấp phối hợp ban ấp tổ chức phát phiếu và lấy ý kiến sự hài lòng của người dân ở từng hộ gia đình; giải thích nội dung từng câu hỏi để người dân nghiên cứu và cho ý kiến ghi vào phiếu.

Kết quả, có 8.463/11.283 hộ dân được lấy ý kiến, chiếm 75% tổng số hộ của 47 ấp trong 9 xã. Tỷ lệ hài lòng ở từng câu đạt từ 99,85% trở lên. Hiện huyện đạt các tiêu chí huyện NTM, đang chờ tỉnh phúc tra công nhận.

Bà Nguyễn Thị Tím (ấp 3, xã Hưng Điền A) chia sẻ: “Gia đình tôi rất phấn khởi trước những kết quả đã đạt của địa phương và đồng thuận những tiêu chí xây dựng huyện NTM. Hệ thống đường liên xã được nối liền đến huyện, ấp liền ấp, xóm liền xóm; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, hệ thống chiếu sáng được lắp đặt trên các tuyến đường,... là mơ ước của người dân từ nhiều năm nay”.

Cùng dân xây dựng nông thôn mới

Nhằm bảo đảm chương trình XDNTM, NTM nâng cao thực chất, không chạy theo thành tích, việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả XDNTM được UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh chú trọng.

Các công trình trên địa bàn huyện Tân Thạnh nhận được sự phấn khởi, hài lòng của người dân

Năm 2024, huyện Tân Thạnh đặt mục tiêu “về đích” huyện NTM và xã Nhơn Hòa Lập đạt chuẩn NTM nâng cao. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện chủ trì, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội, các xã tiến hành phát phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn về kết quả xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam huyện, UBND các xã thành lập các tổ công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Trong đó, UBMTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn, giám sát, phối hợp thực hiện, thẩm định lại kết quả sau thực hiện.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Tân Thạnh - Võ Minh Dương thông tin: “Các địa phương trực tiếp thực hiện việc lấy ý kiến đến từng hộ dân, lực lượng nòng cốt là ban ấp, khu dân cư. Thông qua việc lấy ý kiến người dân, MTTQ Việt Nam các cấp không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát mà còn phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện chương trình XDNTM”.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, việc lấy ý kiến người dân về XDNTM tại một số địa phương chưa thật sự hiệu quả, còn mang tính hình thức, chưa tạo được kênh phản hồi thực sự cho người dân. Điều này đòi hỏi MTTQ Việt Nam và chính quyền các cấp tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp thu và phản hồi ý kiến người dân.

Để kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong XDNTM đúng, đủ, chặt chẽ về quy trình và có sự sâu sát, độc lập, khách quan trong quá trình thực hiện, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các nền tảng trực tuyến để người dân có thể tham gia góp ý dễ dàng. MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm ý kiến của người dân không chỉ được tiếp thu mà còn thực hiện đúng cam kết.

XDNTM là một hành trình dài, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội. MTTQ Việt Nam với vai trò là “cầu nối” giữa người dân và chính quyền tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe và chuyển tải đầy đủ ý kiến của người dân.

Khi người dân thực sự là chủ thể của quá trình phát triển thì NTM sẽ không chỉ đẹp về hình thức mà còn giàu về chất lượng sống./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết