Tiếng Việt | English

25/03/2020 - 16:19

Lợi Bình Nhơn tập trung công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp cơ sở

Là địa phương được chọn tổ chức đại hội (ĐH) để rút kinh nghiệm triển khai trong toàn thành phố, đến nay Đảng bộ xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, tỉnh Long An cơ bản hoàn thành các bước chuẩn bị.

Nhiều công trình chào mừng đại hội

Mấy ngày qua, người dân các ấp: Bình An A, Bình An B, Ngãi Lợi A, Cầu Tre,… vui mừng khi chính quyền địa phương kịp thời nạo vét kênh 9 Bắc và kênh N2, phục vụ khoảng 300ha trồng lúa, thanh long tại đây. “Những năm trước, chúng tôi trồng trọt nhờ vào nước kênh, rạch. Năm nay nắng hạn kéo dài, các tuyến kênh khô nước trong khi lúa đang trổ đòng,…Cũng may nhờ chính quyền cho nạo vét tuyến kênh, kịp thời cứu lúa của tôi cùng các hộ dân. Chúng tôi mừng lắm!” - bà Nguyễn Thị Hương, ngụ ấp Bình An A, nói.

Bêtông hóa đường giao thông nông thôn - một trong những công trình chào mừng đại hội lần thứ XI Đảng bộ xã Lợi Bình Nhơn

Theo Chủ tịch UBND xã Lợi Bình Tâm - Hồ Duy Tâm, nhận thấy tình hình khô hạn kéo dài, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân, UBND xã trích từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế hơn 100 triệu đồng để nạo vét các tuyến kênh. Đây là một trong những công trình chào mừng ĐH Đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngoài công trình chào mừng trên, những tháng đầu năm 2020, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, xã bêtông 4 tuyến đường nông thôn tại ấp Ngãi Lợi A, Ngãi Lợi B, tạo điều kiện để người dân đi lại dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, địa phương cũng đang chuẩn bị nâng cấp, giặm vá, sửa chữa một số tuyến đường khác,…

Cũng theo ông Tâm, đây là những công trình hết sức thiết thực, vừa mang lại không khí thi đua lập thành chào mừng ĐH, vừa phục vụ phát triển KT-XH và đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, các công trình chào mừng ĐH đảng bộ các cấp dù lớn hay nhỏ còn góp phần tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi hướng về ĐH Đảng, phục vụ tích cực nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đến nay, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của ĐH, xây dựng đề án nhân sự, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 trình Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt; đồng thời triển khai chu đáo các bước chuẩn bị để tổ chức ĐH Đảng bộ xã vào cuối tháng 3 này.

Chuẩn bị tốt về mọi mặt

ĐH Đảng bộ xã được tiến hành trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, vì vậy, công tác vệ sinh môi trường luôn được Đảng ủy xã coi trọng. Địa phương chỉ đạo các ấp tổ chức tổng vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Ngoài ra, xã phối hợp đơn vị y tế tổ chức phun khử khuẩn, tiêu độc khu vực hội trường ĐH,… Công tác an ninh, trật tự luôn được chú trọng. Đảng ủy xã chỉ đạo Công an xã chủ động phối hợp Công an thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, không để phát sinh điểm nóng. Không những vậy, xã tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Lợi Bình Nhơn - Tăng Tuyết Vân cho biết, sau khi có chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về tổ chức ĐH Đảng các cấp tiến tới ĐH lần thứ XIII của Đảng, Đảng ủy xã tập trung quán triệt, triển khai, tổ chức thành công đại hội ở các chi bộ; xây dựng kế hoạch ĐH Đảng bộ xã, thành lập các tiểu ban phục vụ, phân công cán bộ phụ trách từng nội dung cụ thể. Nhờ đó, đến thời điểm này, địa phương đã sẵn sàng các điều kiện về nhân sự, văn kiện, cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ,... để tổ chức ĐH.

Lợi Bình Nhơn đón nhận danh hiệu xã văn hóa

Ðộng lực cho nhiệm kỳ mới

5 năm qua, Đảng bộ xã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tình hình phát triển KT-XH có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ mặt xã ngày một khang trang hơn, đời sống của người dân ngày càng nâng lên. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững và ổn định. Các tổ chức trong hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố, kiện toàn kịp thời, bảo đảm cho các hoạt động, đổi mới nội dung và hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên,…

Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015-2020, Lợi Bình Nhơn đạt chuẩn xã văn hóa; thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm đạt trên 100%; bước đầu hình thành nên vùng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp (cây rau); tuyên truyền, vận động người dân đồng tình với chủ trương xây dựng Đường Vành đai thành phố (công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X) đạt trên 95%; hộ nghèo giảm còn 1,32% so với đầu nhiệm kỳ 2,48%; năm 2018, Đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2019 hoàn thành tốt nhiệm vụ; được tuyên dương cấp thành phố, cấp tỉnh về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngày 03/02 vừa qua, Đảng bộ được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam;…

Nhiệm kỳ mới với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, Đảng bộ xã Lợi Bình Nhơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của hệ thống chính trị; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng và nông nghiệp; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm xây dựng xã phát triển toàn diện theo hướng đô thị văn minh./.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết