Tiếng Việt | English

26/01/2018 - 16:09

Long An: 14 tập thể được khen thưởng trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017

Ngày 26/01, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở - Đỗ Hữu Lâm chủ trì hội nghị.

UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 2 tập thể và trao bằng khen cho những tập thể đạt thành tích tốt trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017

Năm 2017, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác quán triệt, triển khai và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; phát huy vai trò của nhân dân, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái chính trị tư tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường kiểm tra giám sát việc thực thi nhiệm vụ, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từ đó, lề lối làm việc của CBCCVC có sự chuyển biến tích cực. Việc thực hiện QCDC ở xã, phường, thị trấn từng bước đi vào nề nếp. Công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông mang lại hiệu quả thiết thực; tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân, tạo điều kiện cho nhân dân phát huy dân chủ, đấu tranh chống tiêu cực.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận và chia sẻ cách làm hay, những kinh nghiệm, hạn chế khi thực hiện QCDC ở cơ sở như chất lượng triển khai QCDC ở cơ sở trong một số cơ quan, đơn vị còn thấp; việc tổ chức đối thoại định kỳ trong các doanh nghiệp chưa đạt yêu cầu; công tác đối thoại trực tiếp với nhân dân còn hạn chế,…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Đỗ Hữu Lâm biểu dương và đánh giá cao những kết quả trong thực hiện QCDC cơ sở năm 2017; đồng thời, đề nghị năm 2018, các cấp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới. Thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” 2018 với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các quy định, quy trình, cơ chế chính sách,… Tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan nhà nước với nhân dân. Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở các cấp ủy, đảng ủy và cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC, thường xuyên kiểm tra, theo dõi việc thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở,…

Dịp này, UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 2 tập thể và trao tặng bằng khen cho 12 tập thể  đạt thành tích tốt trong thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2017./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết