Tiếng Việt | English

27/08/2015 - 16:07

Long An: Bế mạc Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh  

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, chiều nay (27-8), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020) đã hoàn thành nội dung, chương trình Đại hội đề ra.


Ban Chấp hành mới ra mắt đại hội

Đại hội đã bầu ra 21 đồng chí (khuyết 2 đồng chí) vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 và 27 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên.


Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt đại hội

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đã tiến hành họp phiên đầu tiên bầu ra Ban Thường vụ gồm 6 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Trong đó, đồng chí Hoàng Đình Cán tái đắc cử Bí thư, đồng chí Phạm Văn Dũng và Nguyễn Tứ Linh đắc cử vị trí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh khóa X.


Tặng hoa cho đại biểu không tái cử

Đại hội đã biểu quyết thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình đột phá nhiệm kỳ 2015-2020 là: “Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng bộ Khối” và “Chương trình phối hợp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối”.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020
1. Võ Văn Ân
2. Hoàng Đình Cán (Bí thư)
3. Phạm Văn Dũng (Phó Bí thư)
4. Nguyễn Thành Giang
5. Nguyễn Tứ Linh (Phó Bí thư)
6. Phạm Văn Nem

 

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020
1. Võ Văn Ân
2. Phạm Xuân Bách
3. Hoàng Đình Cán
4. Đặng Công Danh
5. Phạm Văn Dũng
6. Trần Văn Dũng
7. Lê Minh Đức
8. Nguyễn Thành Giang
9. Phan Hữu Hạnh
10. Nguyễn Thị Bích Hằng
11. Nguyễn Thị Hiền
12. Huỳnh Thị Huệ
13. Lê Quang Hướng
14. Lê Thị Kim Kha
15. Đinh Ngọc Lâm
16. Nguyễn Tứ Linh
17. Trần Thị Cẩm Lợi
18. Phạm Văn Nem
19. Huỳnh Thanh Phong
20. Nguyễn Ngọc Sum
21. Nguyễn Công Tiếp

 Phương Phương

Chia sẻ bài viết