Tiếng Việt | English

23/06/2021 - 21:32

Long An: Hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động khó khăn hơn 128 tỉ đồng

Ngày 23/6 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghi trực tuyến với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An về đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại tỉnh Long An. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Nguyễn Đình Khang chủ trì hội nghị. Điểm cầu Long An, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh – Nguyễn Văn Quí chủ trì.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghi trực tuyến với Liên đoàn Lao động tỉnh Long An 

Trong nửa nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chăm lo xây dựng cho lực lượng công nhân lao động ngày càng lớn mạnh; hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt.

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) được chú trọng với nhiều cách làm mới, đặc biệt là tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Hoạt động công đoàn luôn hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên làm trung tâm, thể hiện tốt nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn là chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triển khai, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả Chương trình Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Theo đó, đoàn viên công đoàn, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Công đoàn đạt 91,96% (chỉ tiêu 80%); vận động quỹ tấm lòng vàng đạt 121% (chỉ tiêu 10 tỉ đồng); doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức được chương trình phúc lợi đoàn viên và người lao động có hiệu quả đạt 100% (chỉ tiêu 100%);…

Các cấp công đoàn hỗ trợ đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng công nhân, Tết Nguyên đán và công nhân lao động bị tai nạn lao động 382.520 trường hợp với số tiền 128.750.000.000 đồng; hỗ trợ, chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 số tiền 4.146.500.000 đồng.

Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh - Bùi Thị Ngọc Trang tham gia phát biểu tại hội nghị

Các cấp công đoàn tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo hướng linh hoạt, phù hợp với địa phương, tình hình hoạt động của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động; hướng trọng tâm vào việc xây dựng và bảo vệ hình ảnh Công đoàn Việt Nam là “tổ chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động”.

Định hướng đến cuối nhiệm kỳ, LĐLĐ tỉnh hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy công nhân lao động làm đối tượng vận động, lấy chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần phát triển KT-XH làm mục tiêu hoạt động; tăng cường công tác kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS; tập trung đánh giá chất lượng hoạt động CĐCS.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên quan tâm đổi mới công tác truyền thông công đoàn phù hợp, đáp ứng với tình hình hiện tại.

LĐLĐ tỉnh kiến nghị Tổng Liên đoàn đề xuất với Ban Tổ chức Trung ương sớm ban hành hướng dẫn về quản lý, giao biên chế đối với cơ quan LĐLĐ cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định; thường xuyên quan tâm tổ chức các lớp tập huấn theo các chuyên đề, phát hành tài liệu tập huấn về các chuyên đề, kỹ năng trong hoạt động công đoàn dành cho Chủ tịch CĐCS ngoài nhà nước; cần có những chính sách đãi ngộ tốt hơn đối với cán bộ CĐCS.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Nguyễn Đình Khang ghi nhận và biểu dương quả triển khai thực hiện Nghi quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 của LĐLĐ tỉnh Long An.

Ông đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp phát huy những thế mạnh, khắc phục hạn chế, tồn tại. Trong đó, LĐLĐ tỉnh cần thường xuyên báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về hoạt động công đoàn và có những đề xuất kịp thời để hoạt động công đoàn đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra; chú trọng công tác phối hợp các địa phương, sở, ban, ngành tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và phải xem đó là nhiệm vụ quan trọng; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tại CĐCS, đặc biệt là đào tạo chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho Chủ tịch CĐCS;…

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết