Tiếng Việt | English

18/11/2020 - 14:33

Long An: Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận

Sáng 18/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) tỉnh Long An họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18/11/1930 – 18/11/2020).

Dự họp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa IX; các đồng chí lãnh đạo UBMTTQVN cấp huyện.

Đại biểu dự họp mặt

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Long An – Trương Văn Nọ nhấn mạnh, cuộc họp mặt là dịp để các đồng chí nguyên lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các đồng chí cán bộ đương nhiệm chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận trong thời gian tới. Qua đó ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Giữa lúc cao trào cách mạng đầu tiên do Đảng lãnh đạo 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh đang diễn ra sôi nổi, rầm rộ trong cả nước, ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Đây  chính là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức và chỉ đạo thực tiễn cách mạng của Đảng ta.

Từ đó tới nay, tuy có những hình thức và tên gọi khác nhau cho phù hợp với nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng nhưng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam luôn là nơi tập hợp các giai tầng xã hội vì mục tiêu lớn của dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải chúc mừng những kết quả mà UBMTTQVN các cấp đã đạt trong 90 năm qua

Ở miền Nam, từ cao trào đấu tranh của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, ngày 20/12/1960, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời do Luật sư Nguyễn Hữu Thọ - một người con ưu tú của quê hương Long An làm Chủ tịch. Sự kiện thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự chuyển biến của cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta.

Ở Long An, ngày 30/12/1961, tại khu Hội Đồng Sầm - ấp Hòa Tây (nay là ấp Tân Hòa) xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, tỉnh đã tiến hành Đại hội thành lập Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng tỉnh Long An. Từ khi Mặt trận ra đời, vấn đề tập huấn, đào tạo cán bộ được gấp rút tiến hành nhằm tung cán bộ đi vào các giới, tập hợp lực lượng và phát động phong trào đấu tranh trong quần chúng.

Trải qua 90 năm ra đời và phát triển, UBMTTQVN các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp toàn dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vượt qua những khó khăn, thách thức ở từng thời kỳ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, thực sự là tổ chức liên minh chính trị, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, là một bộ phận của hệ thống chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Nguyên Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh - Võ Lê Tuấn chia sẻ kinh nghiệm tại cuộc họp mặt

Phát biểu tại cuộc họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà UBMTTQVN các cấp đã đạt trong 90 năm qua; đồng thời trân trọng cảm ơn các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ, nỗ lực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm nên những thành tựu chung của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, MTTQ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa hoạt động theo hướng rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, bám sát cơ sở, cộng đồng dân cư; duy trì và phát triển các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Ngày vì người nghèo”... ; bảo đảm việc triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động của Mặt trận có hiệu quả ở từng khu dân cư.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu UBMTTQVN các cấp trong tỉnh phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiến hành đồng bộ sáu nội dung công tác Mặt trận, trọng tâm là công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND các cấp; vận động nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong đợt bầu cử sắp tới.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Long An – Trương Văn Nọ kêu gọi các thế hệ cán bộ mặt trận chung sức, chung lòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Kết thúc cuộc họp mặt, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Long An – Trương Văn Nọ kêu gọi các thế hệ cán bộ Mặt trận trong tỉnh tiếp tục đồng tâm, hiệp lực, tăng cường đoàn kết, đem công sức, tài năng, trí tuệ cùng chung sức, chung lòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển toàn diện tỉnh nhà./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết