Tiếng Việt | English

14/01/2020 - 15:13

Long An: Họp mặt mừng Xuân Canh Tý với đoàn đại biểu Campuchia

Ngày 14/01, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Long An tổ chức Họp mặt mừng Xuân Canh Tý với đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Long An và đoàn đại biểu Campuchia tại cuộc họp mặt

Phía tỉnh Long An có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh – Trương Văn Nọ; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đoàn đại biểu Campuchia có lãnh đạo tỉnh Svay Rieng, tỉnh Prey Veng  cùng các vị tướng lĩnh quân đội Hoàng Gia Campuchia.

Các đoàn đại biểu Campuchia tặng quà, chúc mừng năm mới đến lãnh đạo tỉnh Long An

Năm 2019, tỉnh Long An đạt nhiều kết quả khả quan, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao (9,41%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 72,67 triệu đồng/người/năm. An sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng – an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại được mở rộng, xây dựng và gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đạt được những thành quả trên cũng có sự đóng góp rất lớn từ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Long An với các cơ quan Trung ương và 2 tỉnh bạn Svay Rieng, Prey Veng.

Trong năm qua, các cấp, các ngành của tỉnh Long An và 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng có nhiều nỗ lực, cùng nhau đưa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống ngày càng đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần cảm ơn đoàn đại biểu Campuchia đến chúc mừng năm mới tại tỉnh Long An

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần tin tưởng rằng 3 tỉnh sẽ cùng hợp tác hiệu quả hơn nữa, nhất là quan tâm thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, đặc biệt là khu vực biên giới. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phân giới cắm mốc phần còn lại, góp phần xây dựng và gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Ông cảm ơn đoàn đại biểu Campuchia đã quan tâm, đến chúc mừng năm mới và trao tặng những phần quà ý nghĩa cho tỉnh Long An. Ông hy vọng rằng tình hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung và nhân dân 3 tỉnh: Long An – Svay Rieng – Prey Veng nói riêng ngày càng phát triển bền vững./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết