Tiếng Việt | English

29/06/2016 - 10:45

Long An: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam

Nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6, các địa phương trên địa bàn tỉnh Long An tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh các giá trị văn hóa của gia đình Việt Nam.

* Chiều ngày 28/6, Văn phòng Tỉnh ủy Long An tổ chức họp mặt nhằm ôn lại truyền thống và tôn vinh Ngày Gia đình Việt Nam, chia sẻ việc xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, tuyên dương “Nam giới điểm 10”.


Văn phòng Tỉnh ủy Long An khen thưởng mô hình “Nam giới điểm 10”. Ảnh Thanh Hùng

* Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, Công an tỉnh Long An tổ chức hội thi nấu ăn. Có 6 đội tham gia, mỗi đội 4 thành viên, chuẩn bị bữa cơm gia đình dành cho 10 người gồm 3 thế hệ: Ông bà, cha mẹ và con. Mâm cơm phải có đầy đủ: Cơm, món xào, món mặn, món canh. Ngoài ra, tùy khả năng sáng tạo của mỗi đội có thể nấu thêm các món phụ để làm phong phú thêm cho mâm cơm. Sau 90 phút trổ tài, mâm cơm gia đình đậm nét văn hóa Việt được các đội dự thi trưng bày. Nhiều mâm cơm không chỉ đẹp về cách trình bày, ngon về chất lượng mà còn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi món ăn là một ý tưởng độc đáo riêng nhưng tất cả đều hướng đến một ý nghĩa chung, đó là cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.


Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Lê Thị Thu Cúc trao giải cho các đội trong hội thi nấu ăn do Công an tỉnh tổ chức. Ảnh: Thanh Nhung

* TP.Tân An tổ chức Hội thi GĐVH thu hút 17 GĐVH tham gia với các nội dung thi: Trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức, thời trang và xử lý tình huống về cuộc sống gia đình, về an toàn giao thông và thi văn nghệ.

UBND phường 2, TP.Tân An tổ chức Hội thi nấu ăn Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương nhằm tôn vinh giá trị bữa ăn hằng ngày trong gia đình, thể hiện nét văn hóa lâu đời của gia đình Việt Nam. Đây là cơ hội để mỗi cá nhân, gia đình, tập thể địa phương đề cao trách nhiệm trong việc chăm lo gia đình của mỗi người, qua đó từng bước gắn kết mỗi cá nhân, tập thể ở khu phố với cơ quan UBND phường, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, cùng nhau thi đua lao động, sản xuất, xây dựng phường 2 ngày càng phát triển.

* Thị xã Kiến Tường tổ chức họp mặt tuyên dương gia đình văn hóa (GĐVH) tiêu biểu và điển hình Nam giới điểm 10 nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2016).

Năm 2015, thị xã có trên 11.200 hộ đăng ký GĐVH, qua bình xét, gần 10.900 hộ được công nhận, chiếm gần 97%. Kiến Tường có trên 50 cơ quan, đơn vị với tổng số 690 nam giới đăng ký thực hiện mô hình Nam giới điểm 10, trong đó, 657 cá nhân đạt từ 9-10 điểm, chiếm trên 95% số nam giới đăng ký. Kết quả trên cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức của nam giới về vai trò, trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội, xóa dần tình trạng bất bình đẳng trong gia đình, nạn bạo hành gia đình, góp phần vào việc xây dựng gia đình Việt Nam theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Dịp này, Ban Chỉ đạo công tác gia đình thị xã Kiến Tường tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương. Đây là dịp để cán bộ, công chức, viên chức trao đổi kinh nghiệm chế biến những món ăn ngon.

* Đoàn Thanh niên thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa tổ chức hội thi nấu ăn cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thị trấn. Tham gia hội thi có 5 đội đến từ các chi đoàn cơ sở khu phố, ấp, trường học, khối cơ quan trên địa bàn thị trấn. Mỗi đội gồm 8 thành viên, trong đó có 3 thành viên dự thi nấu ăn và 5 thành viên tham dự các trò chơi dân gian.

Trong phần thi nấu ăn, mỗi đội phải nấu phần ăn dành cho 4 người trong thời gian 90 phút và bảo đảm dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong phần thi trò chơi dân gian, với 3 trò chơi là chuyền bi bằng muỗng vào bình, hút nước bằng ống dài và chuyền lọ bằng mì sợi, các đội dự thi thể hiện được tinh thần đồng đội, phối hợp tốt để hoàn thành các trò chơi.


Thanh niên hào hứng với hội thi nấu ăn. Ảnh: Nhã Phương

Qua hội thi lần này, Đoàn Thanh niên thị trấn Hậu Nghĩa mong muốn sẽ tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên, giúp các bạn trẻ hiểu được ý nghĩa của bữa ăn gia đình, từ đó thêm yêu gia đình.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Đức Hòa tổ chức tổng kết phong trào thi đua thực hiện mô hình “Nam giới điểm 10 - Phụ nữ điểm 10”. Huyện có 50 cơ quan, đơn vị đăng ký thi đua thực hiện mô hình với 3.689 người, đạt trên 93,4%, trong đó, nam 1.539 người và nữ 2.150 người. Qua bình xét, có 871 nam giới đạt điểm 10 và 1.383 phụ nữ điểm 10. Tại buổi tổng kết, 3 tập thể và 150 cá nhân được UBND huyện Đức Hòa tặng giấy khen vì có thành tích tốt trong thực hiện mô hình “Nam giới điểm 10 - Phụ nữ điểm 10” năm 2016.

* Phòng Văn hóa Thông tin huyện Thủ Thừa phối hợp các ngành tổ chức hội thi GĐVH tiêu biểu. Tham dự hội thi có 26 GĐVH tiêu biểu của 13 xã, thị trấn trong huyện. Các đội dự thi trải qua 3 vòng: Trưng bày sản vật quê hương, tự giới thiệu, bốc thăm trả lời câu hỏi xoay quanh các vấn đề về Luật Hôn nhân Gia đình, Luật Bình đẳng giới, chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình và thi trình bày năng khiếu biểu diễn một tiết mục văn nghệ hay diễn một tiểu phẩm. Kết quả, đơn vị thị trấn Thủ Thừa đoạt giải nhất.

Thanh Hùng-Thanh Nhung-K.Ly-K.Ngọc-

P.B.An-Hữu Hòa-N.Phương-N.Hân-T.Hiếu

Chia sẻ bài viết