Tiếng Việt | English

19/09/2022 - 14:55

Long An: Nhiều kết quả nổi bật qua 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi

Ngày 19/9, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải (bên trái) tặng hoa chúc mừng hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hoà; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Hoàng Minh Tế dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Nguyễn Thanh Hải (bên trái); Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa (giữa) tặng Bức trướng cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Qua 20 năm triển khai, thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ, công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt trên 4.700 tỉ đồng (nguồn vốn tăng 50 lần so với thời điểm trước khi triển khai Nghị định số 78).

Về nguồn vốn huy động xã hội cũng đạt tăng trưởng khá cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đến nay đạt 1.314 tỉ đồng, chiếm 27,92% trên tổng nguồn vốn. Ngoài ra, các chương trình tín dụng chính sách được bổ sung qua các năm, đa dạng đối tượng thụ hưởng, tạo điều kiện cho hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn tín dụng ưu đãi. Kết quả, đến nay, tỉnh triển khai được 15 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng, căn cơ để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Qua đó, hộ nghèo của tỉnh còn 1,3%; có 115/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 4/15 đơn vị huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa ghi nhận những kết quả đạt được của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong công tác giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, góp phần củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, ông đề nghị các cấp, các ngành và địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội trong thực hiện nguồn vốn tín dụng chính sách; quan tâm tập trung nguồn lực, nguồn vốn tín dụng chính sách vào Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn; tiếp tục tập trung rà soát các đối tượng bảo đảm cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng; đẩy mạnh chuyển đổi số cho các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của các cấp, các ngành vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân nhận bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành, vì có thành tích xuất sắc trong công tác chính sách tín dụng ưu đãi những năm qua. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam cũng vinh danh nhiều cá nhân có đóng góp tích cực trong 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh.

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam - Hoàng Minh Tế (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa vinh danh các cá nhân có đóng góp trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh thời gian qua

Đặc biệt, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bức trướng cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh nhân kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Ngân hàng Chính sách xã hội (04/10/2002 - 04/10/2022). /.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết