Tiếng Việt | English

26/07/2017 - 16:07

Long An: Sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017

Sáng ngày 26/7, tại huyện Mộc Hóa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An - Đinh Ngọc Lâm chủ trì hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2017.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị 

6 tháng qua, ban tuyên giáo các cấp, các ngành làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn nghiệp vụ, bám sát kế hoạch; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết cấp ủy năm 2017 gắn với tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền giáo dục trên các lĩnh vực chính trị - tư tưởng, báo chí, xuất bản, văn hóa - văn nghệ,...

Tại hội nghị, ban tuyên giáo các địa phương thảo luận về công tác tuyên truyền, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và định hướng dư luận xã hội về những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, bức xúc trong xã hội.

Các cá nhân nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Đinh Ngọc Lâm yêu cầu ngành Tuyên giáo địa phương cần làm tốt định hướng tuyên truyền, bảo đảm ổn định về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, nội dung chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tạo sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong toàn Đảng bộ và nhân dân, nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội,…

Dịp này, 16 cá nhân có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết