Tiếng Việt | English

25/10/2018 - 13:15

Long An: Thời tiết cuối năm diễn biến phức tạp

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Long An, tình hình thời tiết, thủy văn từ nay đến cuối năm 2018 và đầu năm 2019 còn diễn biến phức tạp, cần chủ động đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Dự kiến, mùa khô 2018 - 2019, khô hạn và mặn xâm nhập sớm, sâu hơn trung bình nhiều năm.

Theo dự báo, tại các huyện vùng hạ, độ mặn sẽ xuất hiện sớm hơn

Do đỉnh lũ trên sông Cửu Long, khu vực Đồng Tháp Mười xuất hiện khá sớm và xuống nhanh nên trong mùa khô 2018 - 2019, độ mặn tại Long An dự báo cao hơn cùng kỳ năm 2018 và tăng cao nhất từ tháng 02 đến tháng 4/2019. Đặc biệt, tại các huyện vùng hạ, độ mặn sẽ xuất hiện sớm hơn, vào khoảng tháng 12/2018 và tăng cao trong những tháng tiếp theo.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh – Nguyễn Quang Ngọc cho biết, trước tình hình khí tượng thủy văn diễn biến phức tạp, cần có kế hoạch ứng phó với tình trạng khô hạn, xâm nhập mặn sớm và sâu trong các tháng đầu năm 2019, nhất là tình trạng thiếu nước trong sinh hoạt, tưới tiêu phục vụ nông nghiệp.

Dự báo, lượng mưa trên địa bàn tỉnh từ tháng 10 - 12/2018 ít hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ; tháng 01 đến tháng 3/2019, lượng mưa ở mức xấp xỉ và ít hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ.

Thời điểm nắng nóng, cần đề phòng nguy cơ cháy rừng

Thời điểm kết thúc mùa mưa tại Long An có khả năng sớm hơn so với trung bình nhiều năm; cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa rất to xảy ra trong thời đoạn ngắn, dông mạnh kèm theo tố, lốc, sét, ảnh hưởng của bão hoặc gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh và sau các đợt giảm mưa.

Ngoài ra, nắng nóng có khả năng xuất hiện từ tháng 3/2019 trở đi./.

Đại Lâm

Chia sẻ bài viết