Tiếng Việt | English

01/04/2019 - 11:26

Long An tích cực ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng 01/4, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh Long An tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh. Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh - Trần Văn Tú dự.

Tuyên truyền, vận động nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc Tổng điều tra

Tổng điều tra dân số và nhà ở là cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia quy định tại Điều 29 của Luật Thống kê được thực hiện 10 năm một lần. Đây là cuộc tổng điều tra lần thứ 5 trên cả nước nhằm thu thập các thông tin cơ bản về tình hình dân số và nhà ở.

Qua đó, phục vụ công tác đánh giá tình hình, xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách liên quan trực tiếp tới người dân; phục vụ công tác giám sát thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là công việc phức tạp, liên quan đến các cấp, ngành và tất cả người dân. Đây cũng là cuộc tổng điều tra lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả công đoạn nhằm nâng cao chất lượng số liệu, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả.

Nội dung điều tra gồm thông tin về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn; trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động – việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Các địa phương tích cực ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Tại Long An, tổng số người tham gia cuộc tổng điều tra gần 3.000 người, trong đó số lượng điều tra viên và tổ trưởng huy động là 2.347 người. Để thực hiện thắng lợi cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, ông Trần Văn Tú đề nghị: “Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng, tham gia tích cực trong cuộc tổng điều tra. Điều tra viên và tổ trưởng cần nêu cao trách nhiệm thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”./.

Ngọc Mận – Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích