Tiếng Việt | English

10/11/2021 - 16:25

Mộc Hóa tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư điểm

Sáng 10/11, khu phố 1, thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đây là điểm điển hình của huyện năm 2021. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh – Lê Thị Cẩm Tú dự.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán và Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Lê Thị Cẩm Tú tặng quà tại Ngày hội đại đoàn kết

Theo báo cáo, toàn khu phố hiện có 10 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới, giảm 1 hộ so với năm 2020. Có 98% hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, 100% hộ sử dụng điện thắp sáng sinh hoạt. Trong năm vận động được 2 căn nhà đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa nhà sập 6 triệu đồng.

Ban công tác mặt trận phối hợp các thành viên, chi tổ hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân góp sức, góp công, tiền và hiện vật cùng nhà nước xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, nhân dân đã đóng góp 2,2ha đất trị giá trên 750 triệu đồng. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2021 đạt 91%, gia đình văn hóa cuối năm bình xét đạt trên 97%,…

Ngoài ra, Ban công tác mặt trận khu phố 1 vận động quỹ Covid-19 được trên 8 triệu đồng, vận động gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid- 19 được trên 382 triệu đồng, tham gia các đội phản ứng nhanh, các tổ trực chốt kiểm soát dịch, đội phun khử khuẩn, truy vết, tiêm ngừa,…

Tại ngày hội, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBMTTQ Việt Nam huyện Mộc Hóa, Ban Chỉ huy Quân sự huyện trao nhiều phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố 1. UBMTTQ thị trấn Bình Phong Thạnh trao tặng 46 suất học bổng đến các em học sinh nghèo hiếu học tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dinh.

Dịp này, UBMTTQ Việt Nam huyện Mộc Hóa tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2021 và UBND thị trấn Bình Phong Thạnh cũng trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác vận động hội viên tham gia các phong trào của địa phương và công tác bảo vệ môi trường./.

Bé Ngoan - Thanh Nhãn

Chia sẻ bài viết