Tiếng Việt | English

05/06/2023 - 20:56

Mời độc giả đón đọc loạt bài ‘Cách làm hay ở những Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ’

Tháng 5/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An có quyết định xếp loại Đảng bộ cấp huyện và tương đương năm 2022. Đây là những Đảng bộ có nhiều thành tích nổi bật, đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh, chỉ đạo, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết về KT-XH và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh, Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Đảng viên là “sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”. Tổ chức cơ sở Đảng (chi bộ cơ sở, Đảng bộ cơ sở) là nền tảng của Đảng, hạt nhân chính trị ở cơ sở. Điều đó cho thấy vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên đối với vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong đó, người đứng đầu cấp ủy phải làm gương, phải là “trung tâm đoàn kết” để phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể, đề ra những Nghị quyết sát đáng, phù hợp với thực tế địa phương,…

Để hiểu rõ hơn về phương thức lãnh đạo cũng như những cách làm sáng tạo của các Đảng bộ, mời bạn đọc đón đọc loạt bài “Cách làm hay ở những Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trên báo in Báo Long An, phát hành ngày thứ ba (06/6/2023).

Mời quý độc giả đón đọc!./.

BLA

Chia sẻ bài viết