Tiếng Việt | English

22/01/2018 - 17:00

Năm 2018, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị trợ cấp cho cựu tù

Ngày 22/01, Ban Liên lạc Cựu tù kháng chiến tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tính đến tháng 10/2017, toàn tỉnh có 2.759 cựu tù, trong đó, còn sống 2.685 người, được hưởng trợ cấp hàng tháng là 1.780 người. Năm qua, Ban Liên lạc Cựu tù kháng chiến 15 huyện, thị xã, thành phố củng cố về tổ chức, tham gia tốt các phong trào ở địa phương, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia tốt công tác giảm nghèo, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài ra, Ban Liên lạc Cựu tù kháng chiến thường xuyên tổ chức thăm viếng các cựu tù khi ốm đau hoặc qua đời; tổ chức nhiều chuyến tham quan an dưỡng trong và ngoài tỉnh cho các cựu tù.

Bên cạnh những kết quả, hoạt động của Ban Liên lạc Cựu tù kháng chiến còn nhiều khó khăn về kinh phí hoạt động, chủ yếu là xã hội hóa; một số cựu tù kháng chiến lớn tuổi, sức khỏe yếu nên việc họp mặt và tham gia công tác của các Ban Liên lạc Cựu tù hạn chế; một số Ban Liên lạc Cựu tù kháng chiến cấp huyện chưa tổ chức được nhiều hoạt động,…

Năm 2018, Ban Liên lạc Cựu tù kháng chiến tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực tham gia công tác, hoạt động ở địa phương; hoàn thiện các hồ sơ đề nghị trợ cấp cho những cựu tù còn lại,… ./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết