Tiếng Việt | English

09/01/2024 - 14:25

Năm 2023, cả nước xảy ra hơn 22.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11.628 người  

Ngày 09/01, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2023.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến

Tại Long An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT tỉnh - Nguyễn Minh Lâm và đại diện các sở, ngành cùng dự.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia năm 2023, cả nước xảy ra hơn 22.000 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người. So cùng kỳ năm 2022, giảm 1.285 vụ, giảm 1.922 người chết nhưng tăng 660 người bị thương.

Qua rà soát, có 33 địa phương có số người chết do TNGT, giảm so cùng kỳ năm 2022 (có 11 địa phương giảm trên 20%), nhưng có 28 địa phương tăng. Trong đó, có 6 tỉnh có số người chết tăng trên 80% trở lên.

Ngoài ra, trong năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý gần 3,5 triệu trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 6.576 tỉ đồng, tước hơn 664.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ gần 1 triệu phương tiện các loại.

Trong đó, trên đường bộ có hơn 770.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; hơn 2.900 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy; hơn 66.000 trường hợp chở hàng quá tải; gần 75.000 trường hợp vi phạm làn đường và phần đường; hơn 663 trường hợp chạy quá tốc độ.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia - Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư, các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả kế hoạch năm ATGT 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các bộ, ngành phối hợp xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT; rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT ngay sau khi Luật Đường bộ và Luật Trật tự ATGT được Quốc hội thông qua.

Đặc biệt là áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu khoa học - kỹ thuật phục vụ công tác bảo đảm TTATGT; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tiếp tục rà soát, xử lý kịp thời các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT; tăng cường quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh vận tải.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm và đại diện các sở, ngành tham dự hội nghị

Cùng với đó, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với các vi phạm; nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả TNGT; khẩn trương xây dựng ứng dụng báo thông tin TNGT trên nền tảng kỹ thuật số nhằm kịp thời xử lý và khắc phục hậu quả của TNGT,...

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị, phương tiện, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm TTATGT để người người, nhà nhà đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 an toàn, hạnh phúc./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết