Tiếng Việt | English

06/04/2023 - 18:16

Quí I/2023, toàn quốc có hơn 1.400 người chết vì tai nạn giao thông

Chiều 06/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quí I/2023 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong quí II. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia - Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng cho biết, quí I/2023, toàn quốc xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 1.436 người, bị thương 1.578 người (so cùng kỳ giảm 428 vụ, giảm 258 người chết, giảm 148 người bị thương).

Có 42 tỉnh, thành có số người chết do TNGT giảm so cùng kỳ năm 2022, trong đó có 14 địa phương giảm trên 40% số người chết. Đặc biệt, các tỉnh Long An, Cà Mau, Đăk Nông và Đà Nẵng giảm trên 60% số người chết do TNGT.

“Bên cạnh những kết quả, chuyển biến tích cực vẫn còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người. Nổi cộm là Quảng Nam xảy ra 4 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm 19 người chết, 25 người bị thương; Nghệ An xảy ra 1 vụ TNGT làm 3 người chết, 1 người bị thương; vụ TNGT ở Phú Yên làm 4 người chết,...”, ông Khuất Việt Hùng thông tin.

Ngoài ra, vẫn có 5 tỉnh, số người chết do TNGT tăng trên 50% trở lên là Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Kon Tum, Lạng Sơn, Sơn La và 11 tỉnh tăng trên 20%. Tình trạng vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt chưa được xử lý kịp thời. Tình trạng tụ tập, điều khiển xe thành đoàn, có dấu hiệu đua xe trái phép vẫn còn xảy ra tại một số địa phương. Tình trạng xe tải không thực hiện nghiêm quy định xếp hàng hóa, làm hàng hóa rơi xuống đường. Tình trạng ùn tắc giao thông có xu hướng gia tăng,...

Đồng thời, trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, quí I/2023, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý hơn 705.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền trên 1.364 tỉ đồng, tước 139.000 giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ gần 225.000 phương tiện các loại. Trong đó, có gần 152.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 472 trường hợp lái xe dương tính với ma túy, hơn 132.000 trường hợp chạy quá tốc độ, hơn 20.400 trường hợp chở hàng quá tải, hơn 1.000 trường hợp vi phạm quy định về đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện,...

Trong khi đó, đối với công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện, tính đến giữa tháng 3/2023, cả nước còn 220 trung tâm với 384 dây chuyền kiểm định đang hoạt động; 61 trung tâm với 105 dây chuyền dừng hoạt động, trong đó 53 trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động để phục vụ điều tra.

Tại điểm cầu tỉnh Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo một số địa phương cũng đã báo cáo, thông tin về công tác bảo đảm TTATGT. Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm thông tin về một số kết quả, giải pháp quan trọng trong công tác bảo đảm TTATGT của tỉnh đã góp phần kéo giảm sâu TNGT trên cả 3 tiêu chí so cùng kỳ năm 2022. Quí I/2023, toàn tỉnh xảy ra 20 vụ TNGT (giảm 54,5%), làm chết 10 người (giảm 68%), bị thương 8 người (giảm gần 70%).

Để kéo giảm TNGT năm 2023 trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương ít nhất 5% so với năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia - Trần Lưu Quang chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về kiểm soát tải trọng xe. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy khi lái xe, chở hàng quá tải trọng, không đội nón bảo hiểm,... Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông,.../.

Lê Đức - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết