Tiếng Việt | English

21/01/2021 - 08:59

Nêu cao cảnh giác, phòng dịch Covid-19 trên tuyến biên giới

Tết Nguyên đán đang cận kề, hoạt động xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép trên tuyến biên giới dự đoán có nhiều diễn biến phức tạp, kéo theo nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 gia tăng. Do đó, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) nỗ lực thực hiện nhiệm vụ nhằm siết chặt phòng dịch biên giới, bảo đảm cho nhân dân đón xuân hạnh phúc, an toàn.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Thuận Bình thường xuyên quan tâm, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Phạm Ngân

Siết chặt phòng, chống dịch Covid-19

Kể từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên thế giới cũng như trong nước, đến nay, lực lượng BĐBP nỗ lực làm “nhiệm vụ kép” vừa bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, Tết Nguyên đán sắp tới, lực lượng BĐBP càng quyết tâm không để xảy ra lỗ hổng, sơ suất.

Đại úy Lưu Minh Trung - Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng (ĐBP) Sông Trăng, chia sẻ: “Đồn quản lý đoạn biên giới dài 15,2km, tiếp giáp tỉnh Đồng Tháp, về nội biên gồm 3 xã: Hưng Hà, Hưng Điền B và Hưng Điền (huyện Tân Hưng); ngoại biên giáp 2 tỉnh Prey Veng và Svay Rieng (Campuchia). Thời điểm cận tết, tình hình XNC trái phép dự đoán diễn biến phức tạp, với 5 chốt cố định trên biên giới, đồn tăng cường lực lượng trực 24/24 giờ để ngăn chặn; phối hợp cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là trong thời gian cao điểm, quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra”.

Đồn Biên phòng Sông Trăng thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, tố giác các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép

Tương tự, Thiếu tá Nguyễn Vân Sơn - Chính trị viên ĐBP Thuận Bình (đóng quân tại xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa), cho biết: “Đồn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 8,9km. Đơn vị phối hợp ban, ngành, đoàn thể địa phương nắm chắc tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kể cả phía ngoại biên Campuchia đối diện để có biện pháp ứng phó kịp thời; thống kê, giám sát chặt chẽ tình hình các đối tượng đi hợp tác lao động, có chồng người nước ngoài,... Ngoài ra, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên CBCS an tâm công tác, quản lý chặt chẽ kỷ luật phát ngôn, kỷ luật thông tin nhằm tránh tin đồn không đúng sự thật gây hoang mang dư luận”.

Hiện địa bàn 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Campuchia) chưa có ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm, người lao động từ các nước vượt biên về quê ăn tết nên nguy cơ bùng phát dịch tại Campuchia rất cao.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, BĐBP tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm việc tạm đóng các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng; phối hợp chặt chẽ lực lượng công an, dân quân tổ chức 36 tổ, chốt, sử dụng chó chiến đấu làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh, vượt biên, vận chuyển hàng hóa trái phép trên biên giới. Tích cực tuyên truyền người dân biên giới thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tố giác, cam kết không tiếp tay cho các cá nhân, tổ chức đưa người XNC trái phép.

Tăng cường bám nắm địa bàn, cập nhật thông tin, nắm bắt kịp thời chủ trương, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền Campuchia; tình hình dịch Covid-19 của Campuchia;... Tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống dịch.

Đến cuối tháng 12/2020, BĐBP tỉnh làm thủ tục nhập cảnh, phối hợp bắt giữ, bàn giao đưa đi cách ly y tế 655 người Việt Nam, 8 người nước ngoài XNC qua các cửa khẩu, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở (XNC hợp pháp 351 người, XNC trái phép 312 người).

Nhân dân là “tai, mắt” góp phần phòng, chống dịch

Để nâng cao ý thức phòng dịch, BĐBP và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nhờ đó, người dân không chỉ tự ý thức phòng, chống dịch mà còn kịp thời phát hiện những trường hợp XNC trái phép. Đường biên dài, địa bàn rộng, dù lực lượng BĐBP đã rất nỗ lực nhưng chính sự cảnh giác, ý thức trách nhiệm của nhân dân đã tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần phòng dịch hiệu quả.

Chị Trần Thị Ánh Nguyệt (ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B) cho biết: “Gia đình tôi bán tạp hóa, tiếp xúc được nhiều người nên cũng tham gia tuyên truyền cho các hộ dân lân cận, đồng thời ý thức được mình phải có trách nhiệm trong việc phát hiện những người XNC trái phép để báo với cơ quan chức năng kịp thời có biện pháp xử lý nhằm tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn”.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Long Khốt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đại úy Hoàng Minh Bảo - Phó đồn trưởng ĐBP Long Khốt, cho biết: “Trong dịp Tết Nguyên đán, dự báo tình hình XNC trái phép có thể xảy ra. Do đó, đơn vị chủ động phối hợp ban, ngành, đoàn thể vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn. Ngoài lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt cố định, thời gian qua, đơn vị chủ trì phối hợp công an, quân sự thành lập thêm 3 tổ kiểm soát lưu động tuần tra trên đoạn biên giới từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau, các tổ lưu động cũng tuần tra khép kín đoạn biên giới được phân công phụ trách”.

Được biết, trong thực hiện nhiệm vụ kép, đồn còn chú trọng tuyên truyền bằng loa phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu và tổ chức cho nhân dân viết cam kết tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Anh Nguyễn Chí Linh (ngụ ấp Trung Môn, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng) cho biết: “Từ khi có dịch bệnh, chúng tôi rất ý thức và cảnh giác, chú ý phát hiện các đối tượng lạ mặt nghi XNC trái phép. Chúng tôi hiểu rằng, phòng, chống dịch là trách nhiệm chung, cần sự chung tay của nhiều người mới có thể chiến thắng đại dịch”. Hàng tháng, các ĐBP trên địa bàn tỉnh đều nhận được nhiều tin báo có giá trị từ nhân dân. Đây là những nguồn tin phục vụ rất hiệu quả để lực lượng BĐBP điều tra, xử lý các trường hợp buôn lậu, tội phạm cũng như XNC trái phép.

Đồn Biên phòng Long Khốt tăng cường tuần tra khu vực biên giới, nỗ lực không để xảy ra dịch bệnh

Bên cạnh ngành Y tế và các cấp, các ngành, lực lượng BĐBP là những “lá chắn thép” trên tuyến đầu phòng dịch. Xác định rõ tư tưởng, quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao, ngày tết cũng như ngày thường, các CBCS biên phòng vẫn nỗ lực canh gác, chủ động phối hợp các sở, ngành, đoàn thể và địa phương khẩn trương vào cuộc, không chủ quan, lơ là với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Theo Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy BĐBP Long An, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là thời điểm chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung:

Trước hết là chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, quân đội cấp trên, đặc biệt là kết luận của Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng, xây dựng ý chí, quyết tâm cao nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch, không để lơ là, mất cảnh giác trong mọi tình huống.

Thứ hai, phối hợp các lực lượng đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng để thực hiện nhiệm vụ kép vừa bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa chốt chặn đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt biên giới, cửa khẩu, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan qua biên giới vào địa bàn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch xác định các chuyên án, vụ án để bắt các đường dây buôn lậu, gian lận thương mại, đưa, rước người XNC trái phép.

Thứ ba, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp các lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trong đó tập trung phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm XNC trái phép và buôn lậu, gian lận thương mại trên biên giới. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lây lan trong cộng đồng.

Thứ tư, triển khai nắm chắc tình hình về mọi mặt, đặc biệt là phối hợp các lực lượng nước bạn nắm tình hình dịch bệnh từ xa, tham mưu cấp trên để có chỉ đạo phòng, chống dịch, không để dịch lây lan qua biên giới, kết hợp với phòng, chống tội phạm khu vực biên giới.

Cuối cùng, cần làm tốt công tác thi đua - khen thưởng, chuẩn bị mọi mặt về vật chất, tinh thần để bộ đội yên tâm bám trụ trên biên giới phòng, chống dịch, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, vui xuân mới nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của BĐBP trên tuyến đầu chống dịch./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết