Tiếng Việt | English

07/12/2017 - 14:39

Người “giữ lửa” hoạt động Đội

Hơn 30 năm gắn bó với hoạt động Đội, thầy Nguyễn Thanh Xuân - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Minh Xuân, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có nhiều sáng kiến, cách làm hay nhằm tạo sự hứng thú trong học tập, rèn luyện cho học sinh.

Nhiều cách làm hay

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Long An vào năm 1980, thầy Xuân được phân công về công tác tại Trường Phổ thông cơ sở An Ninh. Năm 1984, thầy được điều động về Trường Tiểu học Lê Minh Xuân làm Tổng phụ trách Đội đến nay. Hơn 30 năm qua, thầy luôn nỗ lực, có phương pháp khoa học và nghệ thuật tiếp cận học sinh, góp phần vun đắp cho những thế hệ con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Thầy Xuân chia sẻ, ban đầu, thầy gặp không ít khó khăn bởi tâm lý e ngại của phụ huynh, sợ con em tham gia những hoạt động Đội ảnh hưởng đến kết quả học tập. Để thuyết phục, thầy thành lập các câu lạc bộ theo nhóm, sở thích: Luyện chữ đẹp, Giải Toán, Đôi bạn cùng tiến,... Nhận thấy những lợi ích thiết thực từ các hoạt động Đội mang lại, phụ huynh dần dần ủng hộ con em tham gia.

Thông qua phong trào: “Mắt thấy rác, tay lượm liền” do thầy Nguyễn Thanh Xuân phát động, cảnh quan sân trường ngày càng xanh- sạch - đẹp

Trong các buổi sinh hoạt Sao nhi đồng, thầy đưa ra mô hình sinh hoạt theo chủ điểm của từng tháng bằng nhiều hình thức, mang lại ý nghĩa thiết thực. Cụ thể, tháng 9 chủ điểm là An toàn giao thông, tháng 10 là Cử chỉ đẹp, lời nói hay, tháng 11 Kính yêu thầy, cô giáo,... Cùng với đó, thầy xây dựng chương trình rèn luyện đội viên. Đây là một trong những nội dung mới nhưng qua thời gian triển khai mang lại kết quả tích cực, nhất là việc nâng cao ý thức tự rèn luyện của đội viên. Chương trình rèn luyện đội viên được tổ chức thông qua các chuyên hiệu: Mắt thấy rác, tay lượm liền, An toàn giao thông, Vào lớp thuộc bài, ra lớp hiểu bài,...

Thầy thường xuyên gần gũi, động viên, giúp học sinh không cảm thấy bị bắt buộc, gượng ép trong việc tham gia hoạt động Đội. Đặc biệt, đối với những học sinh nhút nhát, thầy khuyến khích học sinh tham gia những trò chơi ngoại khóa, du khảo Về nguồn nhằm hướng các em vào sinh hoạt tập thể.

Vì đàn em thân yêu

Song song với các hoạt động phong trào giúp học sinh tự sáng tạo, biết cách làm việc nhóm và chia sẻ công việc với nhau, thầy còn chú trọng tổ chức các chương trình từ thiện. Thầy triển khai, thực hiện một số phong trào: Kế hoạch nhỏ, Giúp bạn đến trường, Chiếc áo mùa xuân,... thu hút sự quan tâm hưởng ứng, tham gia của học sinh và phụ huynh. Với công trình măng non Giúp bạn đến trường, thầy vận động hỗ trợ hàng ngàn phần quà, tập, sách giúp học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Đặc biệt, hàng tháng, thầy hỗ trợ 400.000 đồng cho em Nguyễn Hoàng Yến Nhi mồ côi cha mẹ, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Thầy Nguyễn Thanh Xuân luôn tìm tòi, có nhiều sáng kiến, cách làm hay nhằm tạo sự hứng thú trong học tập, rèn luyện cho học sinh

Thầy Xuân tâm niệm: “Nhằm thu hút các em nhiệt tình tham gia công tác Đội, trước hết, bản thân phải hiểu được tâm lý của học sinh. Tổ chức các phong trào phù hợp lứa tuổi, biết lồng ghép tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống cho các em. Đồng thời, phải luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đạt mục tiêu cuối cùng là giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ cho các em”.

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Minh Xuân - Nguyễn Kim Xuyến nhận xét: “Thầy Xuân vui vẻ, gần gũi, năng nổ, nhiệt tình với công tác Đội, luôn được các giáo viên và học sinh trong trường quý mến. Thầy đề xuất Ban Giám hiệu tổ chức nhiều phong trào sôi nổi, tạo sân chơi sáng tạo thu hút các em tham gia. Nhờ đó, Liên đội trường nhiều năm liền được công nhận Liên đội mạnh cấp huyện, tỉnh; góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của trường, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1”.

Nhiều năm liền, thầy Xuân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Tổng phụ trách Đội giỏi cấp huyện, tỉnh cùng nhiều bằng khen, giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết