Tiếng Việt | English

26/01/2021 - 13:38

Nhà báo Lê Hồng Phước được bầu làm Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, trưa ngày 26/1, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa phát biểu tại Đại hội

Đến dự Đại hội có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam – Nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa, lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh khu vực Bắc sông Hậu, đại diện các ban Đảng Tỉnh ủy, UB MTTQ Việt Nam tỉnh, một số sở, ngành tỉnh, nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh cùng 126 hội viên Hội Nhà báo tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 9 ủy viên. Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành khóa VII bầu nhà báo Lê Hồng Phước – Giám đốc Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội và nhà báo Châu Hồng Khá – Phó Tổng Biên tập Báo Long An được tín nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng, nhiệm vụ hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ tới với mục tiêu: tạo điều kiện để 95% hội viên tham gia đầy đủ các lớp học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có hội viên vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Hội và Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Mỗi năm tổ chức từ 1 đến 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại tỉnh; có 3 trên tổng 5 Chi Hội đạt danh hiệu Chi hội xuất sắc hằng năm ;…

Tặng hoa, quà cho các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa VI không tái cử

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - nhà báo Nguyễn Bé biểu dương và ghi nhận kết quả của toàn thể hội viên Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ qua.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Tấn Hòa khẳng định những thành tựu trong nhiệm kỳ qua qua của Hội Nhà báo tỉnh đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

Ông đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng hơn nữa nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hội viên, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao nhằm tạo ra những tác phẩm báo chí có giá trị.

Đại hội cũng đặt ra mục tiêu cho nhiệm kỳ này là “Tiếp tục xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, đội ngũ người làm báo cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới”. /.

 Hà Lan

Chia sẻ bài viết