Tiếng Việt | English

16/09/2025 - 09:45

Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết từ phong trào thi đua: Sáng tạo để bứt phá (Bài 2)

Trong suốt những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành nguồn động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Nổi bật trong đó là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)” và “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ những điển hình tiên tiến, những tấm gương bình dị mà giàu khát vọng cống hiến, phong trào thi đua đã và đang lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bài 2: Sáng tạo để bứt phá

Không chỉ dừng lại ở những con số xã đạt chuẩn, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã khơi nguồn sáng tạo với những mô hình, cách làm hay ở cơ sở. Những mô hình sáng tạo từ phát triển sản phẩm OCOP, liên kết sản xuất đến chuyển đổi số ở nông thôn đang mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Không chỉ nâng giá trị sản phẩm của địa phương, những cách làm này còn góp phần nâng cao đời sống người dân, tạo nền tảng XDNTM bền vững.

Anh Bùi Thành Được khởi nghiệp thành công với các sản phẩm làm từ cỏ bàng nhờ sự cần cù, sáng tạo

Nâng tầm sản phẩm của quê hương

Những ngày đầu tháng 9/2025, xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản xuất Miền Tây Xanh (xã Cần Đước, tỉnh Tây Ninh) tấp nập hơn thường lệ. Vừa đón tiếp các đoàn doanh nghiệp đến tìm hiểu, vừa lo chỉ đạo tiến độ đơn hàng, Giám đốc Bùi Thành Được vẫn giữ nụ cười hồn hậu. “Tôi phấn khởi khi sản phẩm từ quê nhà được khách hàng trong và ngoài nước đón nhận” - anh Bùi Thành Được nói.

Sinh ra trên vùng đất phèn, tuổi thơ anh Được gắn liền với những chiếc chiếu manh dệt từ cỏ bàng - nguyên liệu quen thuộc của nghề thủ công truyền thống. Cỏ bàng vì thế không chỉ là ký ức tuổi thơ mà còn là cơ hội để anh khởi nghiệp.

Năm 2019, anh thành lập Công ty TNHH Sản xuất Miền Tây Xanh, bắt đầu với sản phẩm ống hút cỏ bàng. Để sản xuất được 300 ống hút đạt chuẩn, người thợ phải sử dụng khoảng 250-300 cây cỏ bàng. Qua khâu rửa sạch, sấy khô, mài nhẵn, sản phẩm tự nhiên này dần chinh phục thị trường.

Ban đầu làm thủ công, sản lượng ít nhưng khi sản phẩm được ưa chuộng, anh mạnh dạn đầu tư máy móc, nâng công suất lên 3 triệu ống hút mỗi tháng, xuất khẩu sang Đức, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc. Năm 2021, ống hút cỏ bàng được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao và đạt chuẩn ISO 22000:2018, HACCP.

Cỏ bàng qua bàn tay sáng tạo trở thành sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường, được người tiêu dùng đón nhận

Không dừng lại ở đó, anh Được mở rộng danh mục sản phẩm với hơn 100 mẫu túi xách, nón thời trang thân thiện môi trường. Từ khâu sấy, phủ bóng, khắc laser đến phối hợp vải canvas, mỗi sản phẩm vừa mang nét mộc mạc, vừa hiện đại, tiện dụng.

“Chiến lược của chúng tôi là đưa sản phẩm thủ công Việt vào khu du lịch, trung tâm thương mại để quảng bá văn hóa và tay nghề của Việt Nam” - anh Bùi Thành Được chia sẻ.

Đan cỏ bàng vốn là nghề truyền thống ở Đồng bằng sông Cửu Long. Thấu hiểu nỗi vất vả của người dân nên khi thành công, anh nỗ lực nâng giá trị cho làng nghề.

Hiện Công ty TNHH Sản xuất Miền Tây Xanh liên kết với hơn 30 hộ nông dân, thu mua nguyên liệu với giá cao hơn thị trường, giúp người dân tăng thu nhập từ 50-70%. Anh còn thực hiện dự án Bảo tồn nguồn nguyên liệu và xây dựng làng nghề, tổ chức lớp đào tạo nghề cho những hộ ít kinh nghiệm, đồng thời nghiên cứu nhu cầu thị trường để sản phẩm luôn “bắt trend”.

“Những cọng cỏ bàng qua bàn tay người thợ và sự sáng tạo của doanh nghiệp đã trở thành sản phẩm đẹp mắt, thân thiện môi trường. Tôi tin nghề truyền thống này sẽ còn vươn xa” - anh Bùi Thành Được bày tỏ.

Từ những ngày đầu khởi nghiệp chật vật, đến nay, Công ty TNHH Sản xuất Miền Tây Xanh đã có chỗ đứng trên thị trường quốc tế, mỗi năm dự kiến tăng thêm 10-20% nguồn cung nguyên liệu thông qua mở rộng liên kết với nông dân.

Điều anh Được tự hào nhất không chỉ có lợi nhuận mà còn là góp phần thay đổi tư duy phát triển làng nghề, tạo việc làm, nâng thu nhập cho người dân. “Điều tôi mong muốn lớn nhất là kết hợp với nhiều vùng trồng, nhiều hộ dân để cùng nhau làm giàu trên mảnh đất quê hương, đưa sản phẩm mang bản sắc Việt ra thế giới” - doanh nhân Bùi Thành Được khẳng định.

Xây dựng nông thôn mới từ những mô hình sáng tạo

Ở ấp Nhà Việc, xã An Lục Long, hình ảnh cán bộ xã mang theo tập hồ sơ, đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để trò chuyện, giải thích về lợi ích chuyển đổi số (CĐS) đã trở nên quen thuộc. Mỗi cuộc trò chuyện giản dị ấy chính là điểm khởi đầu quan trọng để xây dựng mô hình Ấp thông minh, đưa công nghệ từng bước đi vào đời sống cộng đồng.

Người dân xã An Lục Long được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ông Võ Văn Bé, người dân ấp Nhà Việc, vừa được cán bộ xã hướng dẫn kê khai thông tin dân cư và nhu cầu sử dụng công nghệ, nói: “Trước giờ, tôi chưa quen dùng điện thoại thông minh để giải quyết thủ tục nhưng nghe cán bộ xã nói có thể ở nhà nộp hồ sơ, tra cứu thông tin trên điện thoại mà không cần đi lại nhiều, tôi thấy rất tiện lợi”.

Không chỉ ông Bé, nhiều hộ gia đình khác cũng hào hứng khi nghe cán bộ giải thích về lợi ích của CĐS, từ mua bán nông sản trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt đến đăng ký thủ tục hành chính nhanh gọn.

Đoàn viên, thanh niên xã An Lục Long hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi số

Để công tác CĐS triển khai hiệu quả, xã An Lục Long chú trọng đầu tư nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, bổ sung máy tính, máy scan, máy in,... bảo đảm công việc hành chính được giải quyết thông suốt, hiệu quả.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Lục Long Hà Minh Tuấn khẳng định: “CĐS muốn thành công phải bắt đầu từ người dân. Khi người dân thấy công nghệ số dễ dàng, thiết thực và mang lại lợi ích thì họ sẽ tự nguyện tham gia. Chính vì vậy, xã tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đồng thời từng bước xây dựng cộng đồng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương”.

Song song đó, mô hình liên kết sản xuất Hội quán Cầu Đôi với 86 thành viên cũng được xã duy trì hiệu quả từ nhiều năm qua. Tại đây, nông dân cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP cũng như các phương pháp phòng trừ sinh vật gây hại trên cây thanh long. Nhờ vậy, sản phẩm làm ra sạch, an toàn, chi phí sản xuất giảm, đầu ra ổn định, có giá bán tốt. Đây chính là bước đi cụ thể để kết nối sản xuất nông nghiệp bền vững với CĐS nông thôn.

Từ những mô hình sáng tạo như sản phẩm OCOP thân thiện môi trường, Ấp thông minh hay Hội quán Cầu Đôi đã tạo nên những gam màu mới cho bức tranh nông thôn. Những cách làm mới, mô hình sáng tạo ấy không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn mà còn nâng chất đời sống người dân./.

(còn tiếp)

Ngọc Mận - Quỳnh Hương

Bài 3: Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau

Chia sẻ bài viết