Tiếng Việt | English

23/12/2021 - 08:33

Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ

Đại hội (ĐH) đại biểu phụ nữ (PN) tỉnh Long An lần thứ X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/12/2021. Thời gian qua, các cấp Hội và hội viên (HV), PN trong tỉnh thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về ĐH.

Hướng về Đại hội

Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) cấp huyện và cơ sở phát động, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng ĐH đại biểu PN tỉnh lần thứ X và ĐH đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Những ngày qua, PN Châu Thành ngoài việc ra quân dọn vệ sinh, chăm sóc những tuyến đường hoa do PN đảm nhận, còn chọn lựa một phần việc vô cùng ý nghĩa. Đó là phát động chương trình xây dựng mái ấm tình thương cho PN nghèo.

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Châu Thành - Nguyễn Thị Bích Tuyền thông tin, đây là những phần việc Hội lựa chọn để chào mừng ĐH đại biểu PN tỉnh. Qua đợt phát động, đã có 9 mái ấm tình thương được xây tặng với kinh phí 555 triệu đồng và 85 ngày công lao động do các chị đóng góp. Từ đó, giúp những PN có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có nơi an cư, lạc nghiệp.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ X là sự kiện chính trị có ý nghĩa đối với các tầng lớp phụ nữ

Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, bà Phạm Thị Hạnh (ấp 2, xã Hòa Phú) xúc động, chồng bà mất đã hơn 10 năm trước, một mình bà vừa làm cha, vừa làm mẹ để nuôi con. Gia đình không có đất sản xuất, hàng ngày, bà đi làm mướn để kiếm thu nhập nên căn nhà nhiều năm xuống cấp nhưng không có khả năng xây mới. Tháng 10/2021, mái ấm tình thương của bà được hoàn thành, trong đó, Hội LHPNVN huyện Châu Thành vận động hỗ trợ 70 triệu đồng. Có được chỗ ở mới, bà cảm thấy ấm lòng.

Tại huyện Đức Hòa, điểm nổi bật trong công tác Hội và phong trào PN nhiệm kỳ qua là thực hiện công tác an sinh xã hội. Chủ tịch Hội LHPNVN huyện - Lê Thị Cẩm Tú cho biết, với mong muốn giúp PN nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Huyện hội thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ an sinh cho những hộ gia đình HV, PN nghèo, nhất là trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong nhiệm kỳ, Hội thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội, từ thiện - xã hội với tổng số tiền gần 11 tỉ đồng để thăm, tặng quà gia đình chính sách, xây mới, sửa chữa nhà tình thương, tặng quà PN, trao học bổng cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn,...

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, Hội LHPNVN huyện Đức Hòa vận động và tiếp nhận nguồn hỗ trợ lên đến 1,3 tỉ đồng cho công tác phòng, chống dịch. Hội phát động chương trình hỗ trợ trẻ mồ côi, con gia đình công nhân ở trọ trên địa bàn. Đồng thời, hưởng ứng sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu PN tỉnh và Đại hội đại biểu PN toàn quốc, Hội tổ chức trồng cây xanh, trao tặng khẩu trang, xây dựng mái ấm tình thương cũng như hỗ trợ phương tiện sinh kế cho PN để họ có điều kiện vươn lên. Qua đó, tạo không khí thi đua sôi nổi, lan toả trong hệ thống Hội cũng như người dân.

Sẵn sàng cho nhiệm vụ mới

Theo Chủ tịch Hội LHPNVN tỉnh - Đặng Thị Ngọc Mai, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội LHPNVN tỉnh chủ động xây dựng phương án tổ chức ĐH linh hoạt, phù hợp với thực tế theo phương châm “ngắn gọn, súc tích, tiết kiệm, an toàn và bảo đảm đầy đủ các nội dung đề ra”. ĐH lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH đại biểu PN tỉnh lần thứ IX, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Phụ nữ Châu Thành chọn xây dựng mái ấm tình thương là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh

Trong nhiệm kỳ, Hội LHPNVN tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp Hội, tập trung lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội bằng nhiều giải pháp. Đó là tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ Hội; tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, việc thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ; tập trung hướng hoạt động về cơ sở, ưu tiên những địa bàn khó khăn; đa dạng hóa các mô hình thu hút, phát triển HV; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, coi trọng công tác bồi dưỡng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ PN phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Cuối nhiệm kỳ, có 8/9 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH của tỉnh.

Để phong trào tiếp tục phát triển, Hội LHPNVN tỉnh sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Hội; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ PN phát triển; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến PN, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả,… Đặc biệt là quan tâm đến phong trào “Xây dựng người PNVN thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, chương trình “Đồng hành cùng PN biên cương”,.../.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết