Tiếng Việt | English

27/06/2018 - 18:34

Nhiều địa phương tổ chức Đại hội Hội Nông dân, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong 2 ngày (26 và 27/6), huyện Thạnh Hóa, Châu Thành, Tân Thạnh và Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội Hội Nông dân huyện Thạnh Hóa bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 27 ủy viên. Ảnh: Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân Việt Nam huyện Thạnh Hóa kết nạp thêm 381 hội viên, nâng tổng số hội viên đến nay là 11.232 hội viên. Các cấp hội chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra. 

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, hội hoạt động với khẩu hiệu: “Phát huy truyền thống xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội, nòng cốt trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, phấn đấu phát triển từ 1.500 đến 2.000 hội viên mới. Hàng năm có 100% cơ sở hội xếp loại vững mạnh, 100% các cấp hội có ít nhất 1 mô hình kinh tế hoạt động hiệu quả; vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện 2.000ha lúa ứng dụng công nghệ cao;…

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 27 ủy viên, ông Trần Văn Thành tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam huyện.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Châu Thành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: Minh Trực

Cùng ngày, tại Đại hội Hội Nông dân huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2018 - 2023, ông Trần Văn Nỉnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam huyện.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Bến Lức nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: Kim Phượng, Lê Hạnh

Đại hội Hội Nông dân huyện Bến Lức, nhiệm kỳ 2018 – 2023 bầu ông Mai Văn To làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Tân Thạnh nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội. Ảnh: Kim Nhạn

Tại Đại hội Hội Nông dân huyện Tân Thạnh, ông Phạm Hoàng Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

PV

Chia sẻ bài viết