Tiếng Việt | English

14/10/2020 - 04:40

Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2020), những ngày qua, tuổi trẻ Long An tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia.

Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức thành công hội thi “Tìm hiểu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống lịch sử địa phương, dân tộc Việt Nam”.

Tại hội thi, hơn 200 ĐVTN đến từ 21 đội thi trên địa bàn huyện tham gia sôi nổi các phần thi. Ngoài phần thi kiến thức căng thẳng nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, ĐVTN còn được ôn lại những địa danh, nét văn hóa gắn với địa phương thông qua phần thi thuyết trình về địa chỉ đỏ. Qua đó, góp phần hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí độc lập tự chủ trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các đội trong phần thi kiến thức

“Hội thi nhằm tạo điều kiện cho tôi cũng như các bạn ĐVTN ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của đất nước; lịch sử hình thành và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam cũng như tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, truyền thống lịch sử của quê hương Long An. Đây cũng là cơ hội để ĐVTN gặp gỡ, giao lưu kỹ năng hoạt động Đoàn ngày càng tốt hơn”, đoàn viên Đoàn cơ sở thị trấn Tầm Vu – Nguyễn Thị Diễm Kiều bày tỏ.

Hội thi tìm hiểu lịch sử năm 2020 diễn ra trong không khí sôi nổi

Theo Bí thư Huyện đoàn Châu Thành – Trần Mạnh Hùng, hội thi không chỉ dừng lại ở kết quả giải thưởng, mà qua đây, Ban Tổ chức còn muốn các thí sinh nắm vững lại kiến thức về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam và huyện Châu Thành 2 lần được nhận danh hiệu anh hùng.

Hội thi nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

Huyện đoàn Bến Lức tổ chức “Giải Việt dã truyền thống huyện Bến Lức năm 2020” với sự tranh tài sôi nổi của 300 vận động viên tại đường nội bộ khu dân cư thị trấn Bến Lức.

Đến với giải việt dã của huyện, nhiều vận động viên có cơ hội thể hiện khả năng thi đấu và niềm đam mê bộ môn chạy bộ. Đây cũng là một giải thể thao truyền thống được tổ chức định kỳ hàng năm, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân và thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn huyện. Từ đó nâng cao nhận thức, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao, bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân; góp phần xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh cho con người phát triển toàn diện.

“Giải Việt dã truyền thống huyện Bến Lức năm 2020” thu hút hơn 300 vận động viên tham gia (Ảnh: Huyện đoàn Bến Lức)

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động nhằm đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” của tuổi trẻ Bến Lức góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại đây, Công ty TNHH một thành viên Thu Long cùng đồng hành, tài trợ 300 áo đồng phục trị giá 20.000.0000 cho các vận động viên tham gia cuộc thi.

Thời gian qua, Hội LHTN Việt Nam xã Vĩnh Bình (huyện Vĩnh Hưng) tổ chức thành công “Giao lưu bóng chuyền” cụm nội địa nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2020).

Tham dự giao lưu lần này có 5 đội bóng chuyền nam với hơn 50 vận động viên là cán bộ, ĐVTN từ các Đoàn xã Vĩnh Bình, Vĩnh Trị, Vĩnh Thuận, Tuyên Bình Tây và thị trấn Vĩnh Hưng.

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh – Võ Trần Tuấn Thanh tham dự khai mạc Giao lưu bóng chuyền
Quá trình thi đấu diễn ra hết sức căng thẳng, các đội đã cống hiến những đường bóng chuyền hay, đẹp mắt và được đông đảo khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Bí thư Đoàn xã Vĩnh Bình – Phan Thị Thanh Tâm cho biết, đây là dịp để ĐVTN các xã, thị trấn có cơ hội rèn luyện sức khỏe, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các đoàn cơ sở; đồng thời thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển, từ đó góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết