Tiếng Việt | English

05/05/2016 - 11:26

Hội Phụ nữ Công an huyện Đức Hòa

Nhiều sáng tạo trên từng lĩnh vực công tác

Hội Phụ nữ Công an huyện Đức Hòa tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ Công an huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là đơn vị tổ chức Đại hội cơ sở điểm của phụ nữ ngành Công an Long An.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, công tác hội và phong trào phụ nữ Công an huyện đạt nhiều kết quả phấn khởi. Ban Chấp hành hội luôn kịp thời xây dựng kế hoạch cụ thể cho hội viên thực hiện, thường xuyên nhắc nhở, động viên chị em tham gia phong trào.

Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng hội viên có thành tích, chấn chỉnh hội viên có biểu hiện lệch lạc. Từ đó, ý thức của hội viên trong việc thực hien nhiệm vụ chuyên môn được nâng cao dần, phát huy nhiều cách làm mới, sáng tạo trên từng lĩnh vực công tác.

Đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên, Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội

Tham mưu kịp thời cho Đảng ủy và Ban Chỉ huy làm tốt công tác nghiên cứu tổng hợp, bảo đảm thủ tục đăng ký quan lý cư trú, cấp phát giấy chứng minh nhân dân cho nhân dân, bảo đảm công tác nắm tình hình an ninh - chính trị,...

Ngoài ra, phụ nữ Công an huyện còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội chung tay vì cộng đồng, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt...; xây dựng và triển khai thực hiện công trình phần việc “Phụ nữ tiếp dân giỏi” gắn với tiêu chí “Làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”.

Trong nhiệm kỳ, Hội Phụ nữ Công an huyện được Bộ Công an tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kỷ cương, năng động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc vì an ninh Tổ quốc”.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021 và đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 3 người; trong đó, bà Lê Thị Nga giữ chức vụ Chủ tịch hội./.

Nhã Phương

Chia sẻ bài viết