Tiếng Việt | English

27/03/2025 - 09:54

Nỗ lực cống hiến vì sự phát triển của quê hương, đất nước

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, cán bộ Đoàn và lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh Long An ra sức thi đua thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội (NQĐH) Đảng các cấp, NQĐH XIII của Đảng, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới. Phóng viên Báo Long An có cuộc trao đổi với các cán bộ Đoàn, ĐVTN tiêu biểu để lắng nghe những quyết tâm, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Bí thư Huyện Đoàn Tân Trụ - Nguyễn Thanh Duy:

Thời gian qua, tuổi trẻ huyện Tân Trụ luôn khát vọng vươn lên, sẵn sàng hành động vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Phát huy vai trò của thủ lĩnh Đoàn, tôi tiếp tục tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện; đồng thời, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tiên phong trong ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, phát triển kinh tế; duy trì và nhân rộng các mô hình Bình dân học vụ số, Mỗi bức ảnh một lời tri ân, Tuyến đường kiểu mẫu, Đường cờ Tổ quốc, Thắp sáng đường quê.

Bí thư Huyện Đoàn Tân Trụ - Nguyễn Thanh Duy (thứ 4, trái qua) tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động của Đoàn

Huyện Đoàn tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, khuyến khích TN tham gia chuyển đổi số trong nông nghiệp, cải tiến quy trình sản xuất, ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông sản sạch. Tôi tin rằng, chỉ khi cán bộ Đoàn và mỗi ĐVTN dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì mới khơi dậy được sức trẻ trong cộng đồng, cùng chung tay, góp sức thực hiện thắng lợi NQĐH Đảng các cấp, NQĐH XIII của Đảng, đưa quê hương, đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của hội nhập, đổi mới và phát triển.

Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Võ Thúy An:

Tôi luôn xác định tuổi trẻ không chỉ cống hiến sức lao động mà còn phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng vững mạnh. Chúng tôi tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về NQĐH XIII của Đảng, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tinh thần trách nhiệm của TN trong thời kỳ mới. Không chỉ dừng lại ở việc học tập, Đoàn Khối còn triển khai chương trình, phần việc, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trẻ nêu gương trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác.

Năm 2025, Đoàn Khối tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn và các mô hình phục vụ nhân dân, hỗ trợ doanh nghiệp của Khối. Phát động phong trào thi đua trách nhiệm trong cán bộ Đoàn và ĐVTN. Trong đó, trách nhiệm với nhân dân là phục vụ dịch vụ công tốt nhất cho người dân. Trách nhiệm với công việc là hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị. Trách nhiệm với bản thân là có sức khỏe tốt, vững kiến thức, thạo kỹ năng. Tôi nghĩ, khi cán bộ Đoàn, ĐVTN có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức rèn luyện và cống hiến, họ sẽ là lực lượng nòng cốt xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Đoàn xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng - Trương Văn Tưởng:

Xây dựng quê hương không chỉ là nhiệm vụ của cấp ủy Đảng, chính quyền mà còn là trách nhiệm của thế hệ trẻ. Là Bí thư Đoàn xã, tôi luôn trăn trở làm sao để ĐVTN tham gia hiệu quả vào công trình, phần việc mang ý nghĩa thiết thực.

Năm 2025, Đoàn xã tiếp tục duy trì mô hình Người con hiếu thảo, Em nuôi của Đoàn và thực hiện thành công các công trình như Sáng, xanh, an toàn; Vườn rau TN; Tuyến đường hoa TN; Vườn hoa TN; Vườn mai vàng; Chăm sóc nhà thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết. Không dừng lại ở đó, tôi tích cực tập hợp ĐVTN tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ra quân xử lý các "điểm đen" về tập kết rác thải ở khu dân cư, phát quang bụi rậm, cắt tỉa tán cây che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường. Tôi cho rằng, khi TN vào cuộc với tinh thần xung kích, sáng tạo, chắc chắn sẽ góp phần tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong sự phát triển chung của xã.

Bí thư Chi đoàn ấp Nhà Việc, xã An Lục Long, huyện Châu Thành - Lê Hữu Nghiệm:

Xã An Lục Long đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện các mô hình, phần việc nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phát huy vai trò của mình, tôi cùng các ĐVTN luôn xung kích trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, nhất là thúc đẩy chuyển đổi số trong đời sống và sản xuất. Chúng tôi sẽ triển khai mô hình Bình dân học vụ số, giúp người dân tiếp cận tri thức thông qua nền tảng trực tuyến; đồng thời, phát huy hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng nhằm hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giao dịch thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, chúng tôi đẩy mạnh phong trào Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, duy trì cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Theo tôi, dù ở bất kỳ vị trí nào, khi TN có lý tưởng, tinh thần cống hiến thì sẽ góp phần tạo nên sức mạnh to lớn giúp quê hương, đất nước phát triển vững bền.

Đoàn viên xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa - Nguyễn Thành Trung:

Tôi vô cùng tự hào khi xã Thạnh An đã đạt chuẩn nông thôn mới. Để góp phần đưa địa phương “về đích” nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình, tôi tiếp tục tiên phong trong các phong trào và công trình vì cộng đồng.

Tôi sẽ tích cực tham gia các hoạt động như thắp sáng đường quê, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường và thu gom rác thải, góp phần làm cho xã Thạnh An ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Ngoài ra, tôi đồng hành cùng người dân trong quá trình chuyển đổi số, hỗ trợ họ sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn các hộ sản xuất, kinh doanh đưa sản phẩm lên các nền tảng thương mại điện tử để tiêu thụ nông sản. Qua đây, giúp mở rộng thị trường, tăng thu nhập cho người dân cũng như thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương./.

Ngọc Mận (ghi)

Chia sẻ bài viết