Tiếng Việt | English

16/09/2021 - 09:50

Nỗ lực đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới

Qua thời gian quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Long An cơ bản được kiểm soát. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc phỏng vấn Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Trưởng tiểu ban Thông tin, Truyền thông và Công nghệ - Hoàng Đình Cán về tình hình dịch bệnh cũng như các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để duy trì thành quả chống dịch, ổn định tình hình và đưa cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới.

PV: Thưa ông, qua thời gian quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh. Ông có thể thông tin kết quả đến nay?

Ông Hoàng Đình Cán: Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã xác định đúng mục tiêu, lựa chọn đúng chiến lược, huy động được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia và triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với từng khu vực, địa bàn cụ thể. BCĐ, Sở Chỉ huy (SCH) và các tiểu ban tăng cường kiểm tra đến tận các xã, phường, thị trấn, khu nhà trọ, cơ sở thu dung, điều trị nhằm kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương chấn chỉnh những hạn chế, bất cập.

Ông Hoàng Đình Cán - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Thông tin, Truyền thông và Công nghệ

Đến nay, công tác phòng, chống dịch của tỉnh đã đạt kết quả khả quan, vượt qua đỉnh dịch, tổng số ca nhiễm và tỷ lệ tử vong có xu hướng giảm dần. Tiến độ tiêm vắc-xin nhanh, đúng đối tượng và đúng quy trình, quy định; tỷ lệ tiêm vắc-xin toàn dân từ 18 tuổi trở lên đạt kết quả cao. Đến ngày 10/9/2021, tỉnh đã hoàn thành tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên trước 5 ngày so với yêu cầu của Bộ Y tế.

Công tác tiêm vắc-xin vẫn tiếp tục được thực hiện, đến ngày 14/9/2021, tỉnh tiêm được tổng cộng 1.556.742 mũi với 1.415.699 mũi 1 và 141.043 mũi 2. Hiện số người được tiêm cao hơn số lượng dự kiến theo rà soát ban đầu do tất cả những người đủ 18 tuổi trở lên có mặt trên địa bàn đều được tiêm, không phân biệt có hộ khẩu hay không có hộ khẩu tại Long An. Đồng thời, các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác sàng lọc cộng đồng. Từ đó, bảo vệ và mở rộng được “vùng xanh”, chuyển tất cả địa phương thuộc “vùng đỏ” chuyển sang “vùng cam”, “vùng vàng” và “vùng xanh”.

Đến ngày 10/9/2021, tỉnh đã hoàn thành tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên, trước 5 ngày so với yêu cầu của Bộ Y tế

Ngoài ra, tỉnh kiện toàn xong BCĐ và SCH các cấp; kịp thời ban hành quy chế, kế hoạch hoạt động, trong đó phân công cụ thể cho từng thành viên. SCH tỉnh, trung tâm chỉ huy huyện, xã và các sở, ngành thiết lập đường dây nóng và phân công trực 24/24 giờ để tiếp nhận, giải quyết những khó khăn của người dân.

Đến nay, 15/15 huyện, thị xã, thành phố và 188/188 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nắm rõ quan điểm, mục tiêu và phương châm thực hiện “Lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch”. Nhờ đó, người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuân thủ nghiêm, tự giác chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương “vùng đỏ”, ngày càng mở rộng được “vùng xanh”, tạo tiền đề quan trọng để tỉnh sớm khôi phục các hoạt động KT-XH, ổn định đời sống người dân.

PV: Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh còn những tồn tại, hạn chế nào cần khắc phục trong công tác phòng, chống dịch Covid-19?

Ông Hoàng Đình Cán: Bên cạnh những thuận lợi, kết quả đã đạt, tỉnh cũng có một số tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục, cụ thể:

Công tác cung ứng hàng hóa, thuốc cho các khu phong tỏa được cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu của người dân, nhất là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương (trẻ em, người già, người có bệnh nền) ở tầng 2, 3.

Năng lực y tế còn hạn chế, các bệnh viện dã chiến tận dụng cơ sở nhà kho, nhà xưởng và trường học nên công tác kiểm soát nhiễm khuẩn gặp khó khăn. Một số cơ sở chưa bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý môi trường tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung còn bất cập; rác thải tồn đọng chưa được xử lý kịp thời.

Tỉnh chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân khu vực phong tỏa, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch Covid-19

Đồng thời, đã xuất hiện tâm lý lơ là, chủ quan trong tầm soát, xét nghiệm, sàng lọc cộng đồng. Một vài địa phương “vùng xanh” có tỷ lệ lấy mẫu còn thấp, chưa thực hiện nghiêm thông điệp “5K” trong phòng, chống dịch.

Ngoài ra, tỷ lệ tử vong có giảm nhưng còn cao (trung bình 6,57 ca/ngày trong 7 ngày qua). Công tác thống kê báo cáo tại một số địa phương chưa kịp thời.

Những tồn tại trên có nguyên nhân khách quan do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là chủng Delta lây lan làm số ca mắc tăng nhanh nên chưa cập nhật và hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, đến hiện tại thì tỉnh cũng bảo đảm được công tác hỗ trợ. Bên cạnh đó, tình trạng quá tải trong thống kê báo cáo do tuyến huyện tập trung toàn bộ nhân lực thực hiện truy vết, khoanh vùng và xử lý ổ dịch. Ngoài ra, còn có nguyên nhân chủ quan do năng lực, kinh nghiệm của cán bộ y tế và lực lượng hỗ trợ phòng, chống dịch còn hạn chế, đôi khi lúng túng trong xử lý tình huống khi số ca mắc tăng nhanh. Công tác huy động nhân lực y tế cho các địa phương vùng nguy cơ rất cao (trước đây) đôi lúc chưa kịp thời.

Qua những tồn tại, hạn chế, tỉnh rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch. Trong đó, SCH và các tiểu ban nghiêm túc, quyết liệt trong triển khai các chỉ đạo, chiến lược, kế hoạch BCĐ đề ra. Ba “mũi giáp công” được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; BCĐ, SCH đã chỉ đạo, triển khai chiến lược linh hoạt trong tuyên truyền, phân bổ và tổ chức tiêm vắc-xin là điểm sáng nổi bật trong những ngày qua. Kế hoạch sàng lọc, xét nghiệm kết hợp giãn mật độ dân cư trong khu nhà trọ bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Công tác an sinh xã hội được triển khai mạnh mẽ, huy động được sự tham gia tích cực của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần hiệu quả cùng tỉnh nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

PV: Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để duy trì, giữ vững thành quả chống dịch ra sao, thưa ông?

Ông Hoàng Đình Cán: Tỉnh tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 cho người dân đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Bên cạnh đó, đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc để tách hết F0 ra khỏi cộng đồng, nhất là tại các vùng nguy cơ cao (Đức Hòa, Bến Lức và TP.Tân An).

Tỉnh tập trung triển khai, thực hiện kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, bảo đảm thực chất, an toàn và hiệu quả

Tập trung quán triệt, triển khai, thực hiện hiệu quả tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc “Lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch” và “một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất một triệu đồng chống dịch”, gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ Covid-19 cộng đồng; thực hiện đúng, đầy đủ thông điệp “5T” của Bộ Y tế. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo đảm không để cho người dân thiếu ăn, thiếu mặc; đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất ngay tại xã, phường, thị trấn; bảo đảm an dân, an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Tập trung công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch.

Tỉnh chú trọng nâng cao công tác điều trị, đặc biệt là tầng 1 nhằm giảm áp lực cho tầng 2, 3; đồng thời, duy trì hoạt động của các trạm y tế lưu động để chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 được kịp thời, hiệu quả hơn, giảm thiểu tối đa tỷ lệ tử vong.

Ngoài ra, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh thống nhất triển khai tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 vào ngày 17/9/2021 với hình thức trực tuyến trên toàn tỉnh và hoàn tất thủ tục không thu học phí học kỳ I cho học sinh các cấp. Tập trung triển khai hỗ trợ cho lao động tự do và đối tượng đặc thù theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ theo chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy; hoàn chỉnh và triển khai, thực hiện kế hoạch hỗ trợ người lao động tự do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trở về địa phương; có chế độ khen thưởng, hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Cùng với việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, tỉnh tập trung triển khai, thực hiện kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN, bảo đảm thực chất, an toàn và hiệu quả; đồng thời, xây dựng và triển khai, thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi KT-XH trên địa bàn tỉnh thời gian tới, phấn đấu thực hiện thành công “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Chính phủ.

PV: Xin cảm ơn ông!

Phạm Ngân (thực hiện)

Chia sẻ bài viết