Tiếng Việt | English

15/04/2022 - 19:52

Nỗ lực hoàn thiện Quy hoạch điện VIII

Ngày 15/4, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển lưới điện - Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII). Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đề xuất những ý kiến tâm huyết xoay quanh Quy hoạch điện VIII

Được biết, đề án quy hoạch điện VIII được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết 55-ND/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045.

Quy hoạch điện VIII được xây dựng tuân thủ các quy định tại Luật Quy hoạch. Theo đó, Bộ Công thương đã tổ chức 2 cuộc họp Hội thảo giữa kỳ (7/2020) và cuối kỳ (9/2020) để tham vấn cộng đồng về nội dung đề án; đăng tải toàn bộ đề án trên Cổng thông tin điện tử của bộ; gửi lấy ý kiến về quy hoạch ngành quốc gia đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 15 bộ và cơ quan ngang bộ, các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực năng lượng và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo dự thảo báo cáo của Bộ Công thương, phạm vi ranh giới quy hoạch điện VIII là quy hoạch phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, bao gồm cả các công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng.

Dự kiến, tổng công suất các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 146GW cao hơn so với mức 125-130GW nêu trong Nghị quyết 55-ND/TW; sản lượng điện sản xuất khoảng 550-600 tỉ kWh; năm 2030, nhập khẩu khoảng 22 tỉ m3 LNG và năm 2045 là 11 tỉ  m3 LNG.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đề xuất những ý kiến tâm quyết xoay quanh Quy hoạch điện VIII.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển lưới điện - Lê Văn Thành nhấn mạnh, Quy hoạch điện VIII là quy hoạch ngành quốc gia rất quan trọng, cần phải sớm ban hành để làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ nguồn và lưới điện, bảo đảm vững chắc về an ninh cung ứng điện, phục vụ phát triển KT-XH, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trên cơ sở đóng góp của các đại biểu, Bộ Công thương tiếp thu hoàn thiện thêm một bước dự thảo Quy hoạch điện VIII, trình hội đồng thẩm định quốc gia sẽ họp, đánh giá phấn đấu trong tháng 4 này sẽ phê duyệt Quy hoạch điện VIII./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết