Tiếng Việt | English

10/05/2019 - 20:18

Ông Lê Thành Phước tái đắc cử Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam TP.Tân An

Chiều 10/5, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP.Tân An, tỉnh Long An, khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 chính thức bế mạc. Ông Lê Thành Phước tái đắc cử Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam TP.Tân An nhiệm kỳ mới.

Bí thư Thành ủy - Trần Kim Lân (bìa phải) tặng bức trướng chúc mừng đại hộiVới khẩu hiệu hành động “Đoàn kết-Dân chủ-Đồng thuận-Phát triển”, đại hội đề ra các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, phấn đấu tuyên truyền đến 95% các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển KT-XH, chương trình, dự án của địa phương; xây dựng 50 căn nhà Đại đoàn kết, trong đó cấp thành phố 25 căn; 100% khu dân cư giữ vững danh hiệu văn hóa; 100% khu dân cư có tổ cộng đồng tự quản; phấn đấu hàng năm 100% MTTQ 2 cấp đạt loại mạnh; 100% Ban công tác mặt trận hoạt động tốt trở lên;…

Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp tặng hoa, bảng tượng trưng tặng nhà đại đoàn kết cho MTTQ thành phố

Bí thư Thành ủy - Trần Kim Lân khẳng định, những kết quả đạt được của UB.MTTQ Việt Nam thành phố đóng góp rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương. Ông đề nghị nhiệm kỳ tới, UB.MTTQ Việt Nam thành phố đề ra nội dung, kế hoạch cụ thể, bám sát nhiệm vụ KT-XH của thành phố, nhất là phát triển các phong trào, các cuộc vận động đi vào chiều sâu. Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về quy chế giám sát và phản biện xã hội. Tăng cường gắn bó với các cơ sở tôn giáo, các chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo, vận động đồng bào tôn giáo tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước,…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh - Phạm Ngọc Tiệp đề nghị UB.MTTQ Việt Nam thành phố cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch tuyên truyền kết quả đại hội cho các xã, phường. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện có hiệu quả vai trò mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền,…

UB.MTTQ Việt Nam TP.Tân An khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt đại hội

Đại hội hiệp thương dân chủ thống nhất đề cử UB.MTTQ Việt Nam TP.Tân An lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 59 thành viên, ông Lê Thành Phước tái đắc cử Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam thành phố. Đồng thời, đại hội hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Chủ tịch UBND thành phố - Lê Công Đỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện chương trình hành động MTTQ Việt Nam thành phố khóa VIII

Dịp này, UBND thành phố tặng giấy khen cho 12 tập thể và 25 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện chương trình hành động MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ qua./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết