Tiếng Việt | English

14/11/2020 - 16:48

Ông Mai Văn Nhiều đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc tỉnh Long An nhiệm kỳ (2020-2025).

Ngày 14/11, Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc (HHN Việt - Trung) tỉnh Long An tổ chức Đại hội HHN Việt - Trung nhiệm kỳ III (2020-2025).

5 năm qua, HHN Việt Nam – Trung Quốc tỉnh Long An thực hiện đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An, Sở Ngoại vụ và các sở, ngành liên quan.

Ban chấp hành Hội đã phát triển 3 câu lạc bộ (CLB) bao gồm CLB Tiếng Hoa, CLB Doanh nhân, CLB Lân sư rồng tập hợp 38 hội viên mới. Các thành viên CLB tự nguyện tham gia hoạt động xã hội có ích, hưởng ứng các đợt thiện nguyện do địa phương phát động.

HHN Việt –Trung tỉnh Long An tổ chức thành công giao lưu hữu nghị với Hiệp hội hữu nghị tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Từ đó, ký bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác với Hiệp hội hữu nghị đối ngoại tỉnh Liêu Ninh.

Đại biểu dự Đại hội

Đặc biệt HHN Việt –Trung, tỉnh Long An phối hợp với các Hội hữu nghị khác và lãnh đạo ngành chức năng của tỉnh giao lưu với doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan, đầu tư tại Long An.

Thời gian qua, Hội tích cực làm công tác xã hội: hỗ trợ sinh viên Campuchia; tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng; Hội người mù;…

Đại hội bầu Ban chấp hành HHN Việt-Trung tỉnh Long An, nhiệm kỳ III (2020-2025). Ông Mai Văn Nhiều - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Long An, tái đắc cử Chủ tịch HHN Việt-Trung tỉnh Long An nhiệm kỳ (2020-2025).

Nhiệm kỳ mới, (2020-2025), HHN Việt-Trung tỉnh Long An tiếp tục mở rộng mặt trận đối ngoại Nhân dân, tập hợp quần chúng trước hết là sinh viên, doanh nhân, công nhân tham gia vào các CLB làm cơ sở triển khai các hoạt động ngoại giao Nhân dân với đối tác Trung Quốc trên địa bàn tỉnh Long An.

Thông qua hoạt động giao lưu, thông tin đối ngoại, Hội chủ động làm cầu nối hỗ trợ sinh viên, doanh nhân liên kết sản xuất kinh doanh, học tập nâng cao kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm với Nhân dân Trung Quốc./.

Đỗ Lâm

Chia sẻ bài viết