Tiếng Việt | English

16/12/2016 - 17:40

Ông Nguyễn Văn Ghim tái đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An

Trong 2 ngày 15 và 16/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Long An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Văn Ghim được bầu tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội.

Dự Đại hội có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng, Phó Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Đặng Minh Châu; đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh và 241 đại biểu chính thức đại diện cho các hội viên của hội trong toàn tỉnh.


Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Đại hội

Trong ngày làm việc thứ nhất, Đại hội thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành khóa V, tổng hợp ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội cấp trên. Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành khóa VI gồm 33 ủy viên (khuyết 1), 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên, đồng thời tiến hành họp Ban Chấp hành phiên đầu tiên.

Ngày làm việc thứ hai, Đại hội báo cáo kết quả bầu cử ngày làm việc thứ nhất. Theo đó Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 11 ủy viên. Ông Hồ Văn Cưng, ông Nguyễn Hữu Hiệp đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.


Phó Tổng thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Đặng Minh Châu tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Ghim

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng biểu dương những kết quả đã đạt của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đồng thời yêu cầu Hội nên tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong, ngoài nước nhằm góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết