Tiếng Việt | English

01/06/2023 - 14:27

Phát động Tháng hành động Vì trẻ em và khai mạc hè năm 2023

Ngày 01/6, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ Phát động Tháng hành động Vì trẻ em với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em” và Khai mạc hè năm 2023 tại huyện Đức Huệ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa dự.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa (thứ 2 từ phải qua) trao cờ Phát động Tháng hành động Vì trẻ em và Khai mạc hè năm 2023 cho huyện Đức Huệ

Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023 được diễn ra từ ngày 01-30/6/2023. Trọng tâm của Tháng hành động Vì trẻ em là công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Ngoài ra, trong Tháng hành động Vì trẻ em còn tổ chức các hoạt động như diễn đàn trẻ em tại địa phương; vận động nguồn lực chăm lo cho trẻ em; triển khai các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em; thăm, tặng quà trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt,…

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Hồng Mai (bên phải) trao cờ luân lưu cho huyện Tân Hưng đơn vị năm 2024 sẽ tổ chức Lễ Phát động Tháng hành động Vì trẻ em

Các thông điệp và khẩu hiệu truyền thông của Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023 như Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em; lắng nghe trẻ em nói bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động; không gian mạng an toàn, công dân số tương lai,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa tặng quà cho trẻ em tại lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa đề nghị các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là việc triển khai và thực hiện Luật Trẻ em; tổ chức nhiều buổi diễn đàn, tọa đàm để lắng nghe tiếng nói của trẻ em; tổ chức rà soát, nắm chắc số liệu về trẻ em, huy động thêm nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em; các cấp, các ngành cần phải có sự phối hợp đồng bộ nhằm giúp trẻ em được tiếp cận các dịch vụ xã hội,…

Trẻ em được nhận quà tại lễ phát động

Dịp này, UBND tỉnh tặng 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng; 10 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng; 50 bộ dụng cụ học tập và 60 phần quà, mỗi bộ dụng cụ và quà trị giá 500 ngàn đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết