Tiếng Việt | English

09/07/2019 - 14:32

Phát huy sức mạnh phong trào thi đua yêu nước

Thời gian qua, các phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện các chỉ tiêu KT-XH hàng năm, với nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Phó Chủ tịch Nguyễn Thụy Thắm (thứ 3, từ phải qua) nhận cờ thi đua của Chính phủ

Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh - Phó Chủ tịch Nguyễn Thụy Thắm (thứ 3, từ phải qua) nhận cờ thi đua của Chính phủ

Những nhân tố tích cực

Lập gia đình từ nhiều năm và hiện có với nhau hai người con nhưng gia đình chị Phan Thị Cẩm Hằng và anh Mai Châu Tuấn, ngụ phố 6, thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An vẫn luôn đầy ắp yêu thương. Chị Hằng chia sẻ: Cuộc sống vợ chồng cũng có lúc "cơm không lành, canh không ngọt" nhưng chúng tôi tôn trọng, nhường nhịn, chia sẻ công việc hàng ngày và cùng nhau nuôi dạy con. Chồng tôi sống cùng ba mẹ nên tôi nghĩ mình phải khéo léo trong cư xử.

Do đặc thù công việc, hàng ngày, vợ chồng chị đi buôn bán. Tối đến là thời gian thiêng liêng của cả gia đình khi vợ chồng, các con sum họp. Hạnh phúc bình dị của ngôi nhà nhỏ này là các thành viên trong gia đình khỏe mạnh, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Đó cũng là lý do dù đi đâu xa, làm việc mệt nhọc, vợ chồng chị vẫn mong quay về tổ ấm của mình.

Gia đình chị Hằng, anh Tuấn là một trong nhiều gia đình hội viên (HV) phụ nữ (PN) của tỉnh thực hiện PTTĐ “PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp PN Việt Nam tỉnh - Đỗ Thị Kim Thắm thông tin, đây là PTTĐ lớn, hàng năm được các cấp hội thực hiện bằng những hành động thiết thực, mang tính sáng tạo, hiệu quả. Bên cạnh đó, các PTTĐ yêu nước của hội đều gắn với công tác hội và phong trào PN, thu hút HV, PN tham gia. Nhờ đó, hội vừa nhận được cờ thi đua của Chính phủ và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại lễ trao tặng các phần thưởng Nhà nước. Năm 2019, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm, PTTĐ của các cấp hội tập trung thực hiện chủ đề về “An toàn cho PN và trẻ em”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; chương trình Đồng hành cùng PN biên cương; phát động thi kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh;... Ngoài ra, các cấp hội tổ chức tổng kết PTTĐ “Giải thưởng Chi hội PN tiêu biểu” giai đoạn 2016-2018, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện giai đoạn 2017-2019; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Hội Liên hiệp PN Việt Nam tỉnh đã xét và đề nghị Đoàn Chủ tịch Trung ương hội tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của PN Việt Nam” năm 2019 cho 69 cá nhân có những đóng góp quan trọng về sự bình đẳng và phát triển của PN.

Thực hiện các phong trào thi đua, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc vận động người dân chung tay xây dựng đường giao thông và lắp đặt camera an ninh

Thực hiện các phong trào thi đua, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc vận động người dân chung tay xây dựng đường giao thông và lắp đặt camera an ninh

Là 1 trong 10 tập thể vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong đợt trao tặng vừa qua, nhân dân và cán bộ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc hết sức tự hào. Theo Chủ tịch UBND thị trấn Cần Giuộc - Nguyễn Trọng Hiếu, PTTĐ có sự tác động trên các lĩnh vực, giúp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn hoàn thành nhiều chỉ tiêu nghị quyết quan trọng. Thời gian tới, PTTĐ của địa phương tập trung vào những hoạt động hướng đến kỷ niệm 155 năm Ngày thành lập huyện Cần Giuộc, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về KT-XH của địa phương trong năm 2019. Đó là tập trung khai thác các nguồn thu, tăng cường quản lý chặt chẽ các lĩnh vực đất đai, xây dựng, vệ sinh môi trường, đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình được duyệt, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động khu phố văn hóa,...

Đi vào cuộc sống

Qua phát động thi đua xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, người dân phường Khánh Hậu, TP.Tân An tích cực hưởng ứng. Ông Đoàn Văn Tác - người dân Khánh Hậu, cho rằng, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị là việc nên làm nên ông cùng Hội Cựu chiến binh phường, Hội PN hưởng ứng các phần việc: Dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy, nhắc nhở người dân thực hiện đúng các quy định về xây dựng nếp sống văn minh đô thị;... góp phần xây dựng cảnh quan môi trường tại địa phương.

Chủ tịch UBND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh cho biết, năm 2018, thành phố làm Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 của tỉnh và được UBND tỉnh tặng bằng khen. Các tiêu chí thi đua trong cụm đạt thứ hạng cao ở các đơn vị: UBMTTQ Việt Nam thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, công tác quản lý nhà nước về y tế, công tác lao động - thương binh và xã hội, công tác bảo đảm an toàn giao thông,... Đặc biệt, thành phố thực hiện tốt các tiêu chí, thành phần của Bộ tiêu chí cải cách hành chính. Từ đó, đưa công tác cải cách hành chính của TP.Tân An xếp hạng ba (có tiến bộ hơn so với năm 2017). Từ PTTĐ tác động tích cực đến KT-XH của thành phố. 6 tháng năm 2019, KT-XH của thành phố có những chuyển biến tích cực và các chỉ tiêu KT-XH đạt khá hơn so với cùng kỳ: Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân; xây dựng xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; xây dựng xã nông thôn mới, phường văn minh đô thị. Đến nay, thành phố có 8/9 phường văn minh đô thị, 5/5 xã văn hóa - nông thôn mới. Thương mại - dịch vụ thành phố tiếp tục phát triển. Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá. Thu ngân sách nhà nước tăng 2,5% so cùng kỳ, chi ngân sách nhà nước bảo đảm theo dự toán, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thời gian tới, PTTĐ của thành phố gắn với hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, KT-XH năm 2019; xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, đạt chuẩn đô thị loại II; tuyên truyền người dân chung tay, đồng lòng thực hiện các công trình, chương trình hưởng ứng 10 năm thành lập TP.Tân An.

Hưởng ứng các phong trào thi đua, người dân thành phố chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Hưởng ứng các phong trào thi đua, người dân thành phố chung tay xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh - Nguyễn Hoàng Minh nhận định, các PTTĐ trong tỉnh luôn gắn chặt với các nhiệm vụ trọng tâm và các lĩnh vực trọng yếu phát triển KT-XH của tỉnh, thật sự là động lực để các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và nhân dân phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ chính trị đề ra. Qua công tác phát hiện và giới thiệu, tôn vinh những gương điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hay trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và khen thưởng kịp thời, tạo sự quan tâm từ cộng đồng xã hội, có tác dụng động viên lớn và là động lực thúc đẩy PTTĐ phát triển./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết