Tiếng Việt | English

22/12/2020 - 08:46

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Từ thời chiến đến thời bình, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Quân đội nhân dân Việt Nam đều gìn giữ và phát huy truyền thống quý báu: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh luôn nêu cao phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ (Trong ảnh: Tuần tra ở cửa sông)

Truyền thống hào hùng

Từ những đội du kích trong cuộc Khởi nghĩa Nam kỳ năm 1940, với vũ khí ít ỏi, thô sơ, hoạt động phân tán, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh không ngừng phát triển thành các chi đội ở thời kỳ đầu rồi thành các đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn chủ lực trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp. Từ chỗ đánh nhỏ, lẻ, tiêu diệt từng toán, tốp, tiểu đội địch, quân ta tiến lên đánh vừa và đánh lớn, tiêu diệt gọn từng đại đội, tiểu đoàn địch ở Láng Le (năm 1948).

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT tỉnh đã hình thành và phát triển nhiều tiểu đoàn chủ lực cơ động mạnh và phát triển rộng khắp ở các đơn vị bộ đội huyện, du kích xã, tạo thành một thế trận chiến tranh nhân dân rộng khắp. Thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, LLVT tỉnh cùng nhân dân đẩy mạnh 3 mũi giáp công, giải phóng hàng loạt xã, ấp làm cho phong trào toàn dân đánh giặc phát triển mạnh trên khắp các địa phương trong tỉnh.

Trong 21 năm đánh Mỹ, Long An là chiến trường hết sức gay go, ác liệt. Do vị trí chiến lược, quan trọng nên có giai đoạn, số lượng địch đóng quân tại địa bàn lên đến 2 sư đoàn chủ lực (Sư đoàn 25 Mỹ và Sư đoàn 25 ngụy), hàng chục tiểu đoàn biệt động, bảo an, hàng ngàn tên dân vệ. Trước kẻ thù hùng mạnh nhưng LLVT tỉnh luôn mưu trí, dũng cảm, đánh thắng địch trong mọi tình huống chiến thuật (phục kích, tập kích, chống càn,...),
giữ vững thế chủ động, liên tục tiến công.

Chiến sĩ luyện tập trên thao trường. Ảnh: Thùy Trang

Không chỉ anh hùng trong chiến đấu, LLVT tỉnh còn thực hiện tốt chức năng là một đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất hết sức cần cù, sáng tạo. Trong những năm đầu mới giải phóng, LLVT tỉnh đã đi đầu trong khai phá Đồng Tháp Mười, khơi dậy tiềm năng nguồn kinh tế quan trọng của quê hương. Hàng ngàn chiến sĩ trong các đoàn kinh tế của “Đồng Tháp” đã không quản nắng mưa, gian khổ, biến hàng ngàn hécta đất hoang hóa thành những cánh đồng lúa phì nhiêu, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển. Trên các công trường, xí nghiệp trọng điểm, các chiến sĩ trong LLVT đang tại ngũ cũng như xuất ngũ cùng hăng say lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Không chỉ vậy, 10 năm - từ năm 1979 đến 1989, thực hiện nghĩa vụ quốc tế, LLVT tỉnh còn tham gia chiến đấu giúp nước bạn Campuchia xây dựng chính quyền. Tất cả các đơn vị đi làm nghĩa vụ quốc tế đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Trần Vinh Ngọc - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên năm nay không tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2020) với quy mô đông người. Tuy nhiên, các đơn vị vẫn quan tâm việc giáo dục đạo đức cách mạng, ôn lại truyền thống của quân đội Việt Nam anh hùng nói chung và LLVT tỉnh nói riêng, qua đó nêu cao ý thức, trách nhiệm của CBCS, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiều hoạt động giúp dân

Kế thừa và phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, CBCS LLVT tỉnh cũng luôn nêu cao phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Trung úy Lê Hoàng Trọng Hiếu, công tác tại Tiểu đoàn 1, Bộ CHQS tỉnh, chia sẻ: “Tự hào về truyền thống của quân đội, tôi sẽ phát huy hết tinh thần, trách nhiệm, tiếp tục học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bộ đội giúp dân gặt lúa chạy lũ. Ảnh: Thùy Trang

Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, LLVT tỉnh còn tích cực tham gia nhiều phong trào, hoạt động xã hội, giúp dân. Người dân vẫn thường nói, ở đâu khó khăn, cần giúp đỡ là có Bộ đội Cụ Hồ. Theo Thượng tá Võ Văn Lâm - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác dân vận, chủ động đề ra nhiều phong trào, chương trình thiết thực: LLVT Long An chung sức xây dựng nông thôn mới; LLVT Long An chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Ấm áp xuân biên cương; Tết quân dân,... Nhiều đơn vị đã thực hiện, duy trì và nhân rộng các mô hình: Hũ gạo tình thương, Quỹ nghĩa tình, Nâng bước em tới trường,… qua đó giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt lên hoàn cảnh, xây dựng ước mơ cho tương lai.

Thực hiện phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, LLVT tỉnh tích cực tham gia cùng địa phương xây cầu giao thông mới thay cầu khỉ, cầu tạm; cải tạo nâng cấp hệ thống kênh, mương thủy lợi nội đồng, hệ thống cấp nước sinh hoạt; tham gia chương trình xóa nhà tạm, làm đường nông thôn,...

Bộ đội cấp nước cho người dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề của hạn, mặn

Những năm lũ về, nhiều diện tích lúa ở các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa chìm trong biển nước, Bộ CHQS tỉnh đã huy động đông đảo CBCS đến gặt lúa chạy lũ giúp dân, phối hợp địa phương gia cố các tuyến đê có nguy cơ bị vỡ. Hoàn thành nhiệm vụ, trước khi hành quân về đơn vị, CBCS được người dân chân thành cảm ơn.

Thời gian qua, LLVT tỉnh cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ không quản khó khăn, gian khổ, luôn tiên phong trên tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh mang lại sự an tâm, tin tưởng cho nhân dân.

Đặc biệt, nhiều năm qua, LLVT tỉnh còn chở nước ngọt đến cấp, phát miễn phí cho người dân vùng thiếu nước sinh hoạt. Đại tá Trịnh Văn Xa - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Đợt cao điểm hạn, mặn đầu năm 2020 làm cho đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân ở một số khu vực của các huyện: Tân Trụ, Cần Giuộc gặp khó khăn vì thiếu nước. Với tinh thần không để dân thiếu nước, Bộ CHQS tỉnh đã huy động xe chuyên dụng vận chuyển hàng ngàn mét khối nước sạch cung cấp miễn phí cho hàng ngàn hộ dân phục vụ ăn, uống và sinh hoạt”.

Nhìn thấy bộ đội giữa trưa nắng nóng, chạy ngược, chạy xuôi để khẩn trương cấp nước sinh hoạt cho người dân, ai cũng thương, quý mến và trân trọng. Ngoài cấp nước sạch, trong đợt hạn, mặn này, lực lượng bộ đội, dân quân ở địa phương còn vớt lục bình, khơi thông dòng chảy để dẫn nước về phục vụ sản xuất nông nghiệp, cứu lúa.

“Trong chiến tranh, tình quân - dân đã khắng khít, bền chặt, luôn đùm bọc, che chở nhau thì ngày nay, truyền thống này vẫn tiếp tục được gìn giữ, bồi đắp và phát huy” - bà Lê Thị Hiền ngụ ấp 5, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, xúc động bày tỏ.

Luôn thể hiện tốt tinh thần vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ, LLVT tỉnh đã vun đắp, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Đồng thời, góp phần tăng sức chiến đấu của LLVT, củng cố và đẩy mạnh tiềm lực quốc phòng, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn tỉnh./.

Luôn thể hiện tốt tinh thần vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ, lực lượng vũ trang tỉnh đã vun đắp, tô thắm thêm hình ảnh đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Đồng thời, góp phần tăng sức chiến đấu của lực lượng vũ trang, củng cố và đẩy mạnh tiềm lực quốc phòng, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ, nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên địa bàn tỉnh”.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết